Hộp thư bạn đọc số 4050

Chủ Nhật, 28/08/2016, 08:41
Trong tuần, từ ngày 19-8 đến ngày 26-8, Báo Công an nhân dân đã tiếp nhận 23 đơn thư của bạn đọc và 5 công văn trả lời của cơ quan chức năng. Báo Công an nhân dân tiếp tục chuyển đơn thư của các ông bà có tên sau đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết:

- Bà Phạm Thị Thanh Xuân ở số 31/27, ngõ Chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Ông Giang Hữu Trưởng ở số 86, Cát Dài, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

- Ông Lê Minh Đạo ở thôn Lạc Nông, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

- Bà Phạm Bảo Giang ở thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

- Ông Bùi Nguyên Tùng ở số 133/8, đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

- Bà Võ Thị Theo ở thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông Chu Ngọc Thành ở thôn 5, xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

- Bà Nguyễn Thị Mười ở thôn Thượng, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

- Ông Quan Ngọc Nhật Thanh ở số 204, tổ 16, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Ông Mai Thế Thành ở số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 5, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

- Bà Lại Thanh Hiền ở thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Ban PL- BĐ
.
.
.