Nỗ lực thực hiện hiệu quả "nhiệm vụ kép"

Thứ Tư, 15/09/2021, 07:32

Dịch COVID-19 diễn ra khó lường, kéo theo diễn biến phức tạp của các loại hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Từ đầu năm đến nay, riêng tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 142 vụ phạm pháp hình sự, trong đó các vụ trộm cắp tài sản chiếm 30% với số tiền thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng...

Giữ vững an ninh trật tự

Mới đây, Công an tỉnh Kon Tum đã kịp thời bắt giữ đối tượng Lê Hồng Phúc (SN 1994, trú phường Trường Chinh, TP Kon Tum). Đây là đối tượng nghi vấn liên tiếp thực hiện các vụ “trộm cắp tài sản”, “cướp giật tài sản” và “cướp tài sản” trên địa bàn. Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ Lê Hồng Phúc đồng thời bắt giữ thêm A Kel (SN 1972, trú phường Trường Chinh, TP Kon Tum) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thoại ở phường Quang Trung, TP Kon Tum - nạn nhân bị mất cắp xe máy cho biết chưa đầy 2 tuần Công an đã thu hồi tài sản bị mất và trao trả lại cho chị.

Nỗ lực thực hiện hiệu quả
Công an tỉnh Kon Tum hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản và mua gửi tiếp sức các tỉnh phía Nam chống dịch.

Tại Gia Lai, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã mở 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Địa phương không để xảy ra băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, theo kiểu “xã hội đen”; tội phạm TTXH được kéo giảm 10,7% số vụ, giảm 35% số người chết; tội phạm liên quan đến ma túy giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Toàn tỉnh đã điều tra khám phá 439 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 84,7% (cao hơn 8,2% so với cùng kỳ năm trước); tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 92,7%, trọng án đạt 100%; bắt, xử lý 796 đối tượng gây án, thu hồi tài sản trị giá khoảng 12 tỷ đồng.

Có nhiều vụ án được điều tra, xử lý rất nhanh như vụ bắt 2 đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản tại hàng loạt bưu điện, nhà thờ, giáo họ ở  TP Pleiku và các huyện Chư Pah, Đak Đoa và Ia Grai; bắt giữ đối tượng trộm cắp hơn 6,3 tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông; chuyên án thu giữ hơn 1,2kg ma túy tổng hợp tại xã Ia Phí, huyện Chư Păh…

Công an tỉnh Kon Tum cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về quê và ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm, tiền mặt cho các tỉnh TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai chống dịch.

Tại Chốt kiểm dịch Sao Mai, Công an tỉnh Kon Tum đã mua tặng 15 giường xếp cho người dân nghỉ ngơi, chờ làm thủ tục vào địa phận tỉnh. Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng 200 áo mưa; tổ chức nấu, trao tặng hơn 500 suất cơm, nước, sữa để tiếp sức cho người dân trên đường về quê; quyên góp hơn 600kg rau, củ và các nhu yếu phẩm khác gửi tặng TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm, các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho các chốt kiểm dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 35 triệu đồng…

Tương tự, từ tháng 5 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai hơn 800 CBCS tham gia truy vết và phối hợp với ngành y tế đưa đi cách ly hơn 1.000 trường hợp F1, giám sát theo dõi sức khỏe hơn 4.000 F2; 127 cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia chốt chặn tại 42 điểm kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh, huyện và 120 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại 38 khu vực cách ly tập trung, cơ sở y tế.

Từ đầu tháng 8/2021 đến nay, các chốt kiểm soát đã dừng kiểm tra hơn 109.500 lượt phương tiện, tổ chức đo thân nhiệt hơn 180.500 lượt người, tổ chức khai báo y tế hơn 114.300 trường hợp và phun khử khuẩn hơn 5.800 lượt phương tiện.

Lực lượng tại chốt đã kịp thời phát hiện, đưa đi cách ly tập trung 1.304 trường hợp từ vùng dịch trở về,; phát hiện, lập hồ sơ xử lý 22 vụ là các phương tiện vận tải “luồng xanh” để vận chuyển người từ vùng dịch về địa bàn.

Đảm bảo an toàn giao thông

Thượng tá Võ Hùng Tường, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, từ ngày 23/6/2021, khi dịch COVID-19 bùng phát ở tỉnh Phú Yên đến nay, CBCS đơn vị đã nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa bảo đảm ATGT trên các tuyến quốc lộ, vừa phòng, chống dịch bằng nhiều biện pháp.

Theo Thượng tá Võ Hùng Tường, ngay từ đầu, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, tất cả CBCS thực hiện phương án “4 tại chỗ”, trong đó có 36 CBCS (50%) thường trực xuyên suốt ngày đêm tại 23 chốt kiểm dịch và gần 20 CBCS làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo ATGT trên 5 tuyến QL1A, 1D, 25, 19 và 19C...

Nỗ lực thực hiện hiệu quả
Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên tặng quà hỗ trợ tuyến đầu chống dịch ở thị xã Đông Hòa.

Khi UBND tỉnh Phú Yên triển khai kế hoạch đưa người dân tạm trú tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê từ ngày 26/7, đơn vị điều động tổ công tác gồm 9 CBCS do Trung tá, Phó Đội trưởng Huỳnh Ngọc Công điều hành dẫn đường đoàn xe do Công ty CP xe khách Phương Trang hỗ trợ miễn phí, xuyên suốt hành trình ngược xuôi hơn 1.000km trên đường QL1A. Tổ công tác đã dẫn đường 20 đoàn xe, đưa 10.969 người dân từ TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương về Phú Yên đảm bảo nhanh gọn, an toàn và đang tiếp tục dẫn đường những đoàn xe kế tiếp.

Cùng thời điểm này, 8 chốt kiểm dịch đã được tỉnh Phú Yên thành lập và hoạt động từ ngày 25/7 tại các cửa ngõ giao thông nối liền 4 tỉnh Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai. Phòng CSGT Công an Phú Yên điều động CBCS thường trực tại 3 chốt trọng điểm trên đường QL1A, 1D ở phía Bắc và phía Nam Phú Yên để cùng các lực lượng Y tế, Quân đội, Công an địa phương ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ bên ngoài. Trong số gần 60.000 lượt xe ôtô, xe máy đã đi qua 8 chốt nêu trên, có hơn 40% phương tiện từ các tỉnh, thành phía Nam đi qua chốt kiểm dịch số 3 trên đường QL1A ở thị xã Đông Hòa.

Với tinh thần chủ động phòng chống dịch từ sớm, từ xa, chốt kiểm dịch số 3 do Thiếu tá Trương Lê Bảo, cán bộ Phòng CSGT Công an Phú Yên làm chốt trưởng, luôn siết chặt kiểm tra và đã phát hiện 21 xe ôtô chở “chui” 102 người dân trở về từ vùng dịch. Tất cả đều được chuyển giao cho Công an thị xã Đông Hòa xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT Công an Phú Yên còn chú trọng thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát giao thông và chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động trên các tuyến đường bộ. Theo đó, từ ngày 28/7 đến ngày 7/8, Thiếu tá Phan Hồng Huy, cán bộ Phòng CSGT Công an Phú Yên, chốt trưởng chốt kiểm dịch số 6 ở phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa đã cùng đồng đội phát hiện 3 xe máy liên quan các vụ trộm cắp và 2 trường hợp sử dụng biển số giả. Cụ thể, khi kiểm tra Nguyễn Ngọc Phát (SN 1986, trú ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe máy BKS 78C1-164.57 đi qua chốt vào chiều ngày 5-8, đã phát hiện xe máy mang biển số giả. Đây là chiếc xe BKS 78E1-104.73 đã bị mất trộm tại xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa. Một trường hợp khác là Trần Thanh Tú (SN 1993, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) điều khiển xe máy 78B1-178.19, nhưng qua truy nóng đã xác định biển số thật là 79N1-690.90. Tú khai nhận đã mua chiếc xe này từ một người lạ với giá 7 triệu đồng…

Hiện nay, mặc dù lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm thiểu, nhưng các tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an Phú Yên vẫn siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm. Với 3.015 lượt CBCS thực hiện 865 ca tuần tra đã phát hiện 469 trường hợp vi phạm, trong đó có 184 trường hợp vi phạm tốc độ, 10 xe quá tải, 97 xe không đảm bảo thiết bị an toàn kỹ thuật. Qua đó đã lập biên bản xử phạt 465 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 14 trường hợp.

Ngoài ra, để góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với tuyến đầu chống dịch và người dân trong những khu phong tỏa, hơn 2 tháng qua, CBCS Phòng CSGT Công an Phú Yên đóng góp, hỗ trợ huyện Phú Hòa 50 triệu đồng, trao tặng người dân và các chốt kiểm dịch ở huyện Sơn Hòa, thị xã Đông Hòa 1.500kg rau quả, 3.000 khẩu trang y tế, 3.000 viên sủi, 300 chai nước suối; trích quỹ “Nghĩa tình đồng đội” 27 triệu đồng hỗ trợ CBCS của đơn vị thường trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Đơn vị còn vận động và phối hợp các nhóm thiện nguyện cấp phát 5.000 khẩu trang, 300 suất cơm, 400 chai nước, 200 hộp sữa cho những người dân từ các tỉnh phía Nam về quê; trao tặng 2.000 khẩu trang, 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa và xã An Chấn, huyện Tuy An…

Chí Hào – Hữu Toàn
.
.