Công an tỉnh Hậu Giang kéo giảm nhiều loại tội phạm

Thứ Năm, 07/07/2022, 18:09

Ngày 7/7, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an toàn tỉnh Hậu Giang đã làm tốt công tác nắm, phân tích và dự báo sát tình hình; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chủ động, tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công an tỉnh Hậu Giang kéo giảm nhiều loại tội phạm -0
Đồng chí Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 5 tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Công an tỉnh đã bảo đảm tuyệt đối an toàn về ANTT trên 100 sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn và các Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra trên 170 vụ, tỷ lệ làm rõ tội phạm, đặc biệt là tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt cao, vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiều loại tội phạm được kéo giảm như xâm hại tình dục, hủy hoại tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản.

Đến nay, tất cả 75 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có 61 mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả. Qua đó, người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an gần 300 nguồn tin có giá trị, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang tập trung chỉ đạo tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức; tổ chức bộ máy từng bước đổi mới, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã chính quy.

Công an tỉnh Hậu Giang kéo giảm nhiều loại tội phạm -0
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND” cho 3 CBCS.

Đồng chí Đồng Văn Thanh ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực cũng như những thành tích mà CBCS Công an tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong 6 tháng tháng đầu năm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang mong muốn Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Đối với công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đồng chí Đồng Văn Thanh yêu cầu Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác làm sạch dữ liệu dân cư và đẩy mạnh việc cấp CCCD kết hợp với xác thực định danh điện tử cho công dân. Song song đó là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Lĩnh - Hoài Xuyên - Thế Phong
.
.