Xây dựng hình ảnh người Cảnh sát nhân dân luôn sống mãi trong lòng nhân dân

Thứ Tư, 12/07/2017, 18:10
Ngày 12-7, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Truyền hình CAND tổ chức buổi giao lưu nghệ thuật gặp mặt gương điển hình tiên tiến và tri ân các thương binh, thân nhân liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 – 20-7-2017).


Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu; cùng dự có Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Anh hùng LLVTND, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, không thể không nhắc tới sự mất mát, hy sinh to lớn của CBCS lực lượng CSND. 

Những thành tích, chiến công và những đóng góp xuất sắc của lực lượng CSND được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2007, lực lượng CSND được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Năm 2012, lực lượng CSND được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh...

Đại úy, Phà Mò Giờ, Công an huyện Bát Xát – tỉnh Lào Cai (đại diện cho những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh phần máu thịt của mình trong cuộc chiến đấu giữa thời bình) và học viên Hứa Thành Nam (sinh viên năm Trường Cao đẳng An ninh I), con liệt sỹ Hứa Văn Tấn - hy sinh trong cuộc chiến đấu phòng, chống tội phạm ma túy chia sẻ với khán giả những câu chuyện đã vượt qua sau mất mát.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Qúy Vương biểu dương, khen ngợi những thành tích, chiến công tiếp nối chiến công của lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSND nói riêng. Thứ trưởng Lê Qúy Vương bày tỏ tri ân sâu sắc đến thân nhân các liệt sỹ, các đồng chí thương binh, Anh hùng LLVTND và điển hình tiên tiến của lực lượng CSND đã chiến đấu dũng cảm, cống hiến thầm lặng, sẵn sàng hy sinh thân mình vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần làm rạng rỡ thêm trang sử vàng của lực lượng CAND.

Đại úy Trần Anh Tuấn, cán bộ Phòng công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng – Trường Đại học PCCC; Thiếu tá Trần Thanh Tịnh, Đội phó Đội 2, Phòng CSĐT TP về ma túy, Công an TP Đà Nẵng và Đại úy Phạm Ngọc Anh, Cảnh sát khu vực Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình giao lưu với khán giả.
Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk; Thượng úy Võ Thành Công, cán bộ Phòng Cứu nạn- cứu hộ, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TPHCM và Thiếu úy Phạm Hồng Vinh, cán bộ trực trại Khu giam giữ 1, Trại giam Thủ Đức, Tổng cục VIII, Bộ Công an giao lưu với khán giả

Thứ trưởng Lê Qúy Vương nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trong giai đoạn cách mạng mới rất nặng nề. Để thực hiện thắng lợi công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, cùng với các lực lượng trong CAND, lực lượng CSND cần phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, thống nhất. 

Trong đó, tập trung chủ động giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân thực hiện nhiệm vụ giữ gìn TTATXH; xây dựng thế trận toàn dân phòng, chống tội phạm…

Cùng với đó, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong phong trào Bảo vệ ANTQ, làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; tổ chức lực lượng đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia trên các địa bàn, tuyến trọng điểm… 

Nâng cao hiệu lực, quản lý Nhà nước về TTATXH, đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án Luật…; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CSND vững mạnh, phát huy truyền thống, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, bảo vệ nhân dân. 

Đại úy Trần Anh Tuấn và cậu học trò guitar khiếm thị Trần Trung Hiếu (học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội) biểu diễn ca khúc “Bài học đầu tiên” tặng khán giả.

Đặc biệt, lực lượng CSND cần tích cực và thường xuyên liên hệ kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4, Khóa XII của Đảng…; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động khác… Để hình ảnh người CSND “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình” luôn sống mãi trong lòng nhân dân.

Ban Tổ chức trao hoa, quà tặng các Anh hùng LLVT, thân nhân liệt sỹ, thương binh và các điển hình tiên tiến.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương đề nghị, CBCS lực lượng CSND tiếp tục phát huy truyền thống, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân; noi theo các tấm gương tiêu biểu, không ngừng rèn luyện, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng lòng, chung sức, vượt qua khó khăn, gian khổ, kề vai, sát cánh với các lực lượng khác trong CAND và Quân đội nhân dân; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cấp, các ngành, gắn bó máu thịt với nhân dân; quyết tâm xây dựng lực lượng CSND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, với các thế hệ cha anh đi trước.

Tại buổi giao lưu, Thứ trưởng Lê Qúy Vương và Trung tướng Trần Văn Vệ trao hoa và quà tặng các Anh hùng LLVTND, thân nhân liệt sỹ, thương binh, điển hình tiên tiến.

M.Hiền - X.Trường
.
.