Thứ trưởng Lê Quý Vương dự hội nghị triển khai công tác Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Tư, 11/01/2017, 19:50
Ngày 11-1, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2016, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đảm bảo ANTT và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác Công an. Đã triển khai 4 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đấu tranh với hoạt động của các ổ nhóm tội phạm có tổ chức và tội phạm trộm cắp tài sản, không để diễn biến phức tạp. 

Số vụ phạm pháp hình sự giảm 7,1%; tỷ lệ điều tra khám phá trọng án đạt 100%. Phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến.

 Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương và đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong năm 2016.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Vĩnh Phúc là tỉnh giáp ranh Thủ đô, tội phạm hình sự hoạt động rất phức tạp. Vì vậy, Công an tỉnh cần chủ động trong công tác an ninh, tập trung bảo vệ an ninh chính trị, an ninh xã hội, an ninh mạng; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để hình thành các băng, ổ, nhóm tội phạm; chú ý kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng Công an tỉnh Vĩnh Phúc
Thứ trưởng Lê Qúy Vương trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, Công an tỉnh cần đặc biệt quan tâm, coi trọng đến khoa học kỹ thuật hình sự; công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác của lực lượng Công an xã; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương nêu rõ, năm 2017 là năm tập trung vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. 

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cần đổi mới tất cả các mặt công tác, nâng cao hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết đấu tranh, xử lý vi phạm, đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt Điện của Ban Bí thư, Chính phủ và của Bộ Công an về đảm bảo ANTT phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.


Minh Hiền
.
.