Thứ trưởng Bùi Văn Nam dự hội nghị triển khai công tác Công an tỉnh Tuyên Quang

Thứ Hai, 09/01/2017, 12:39
Sáng nay, ngày 9-1, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2016, lực lượng Công an Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Phong trào thi đua “ Vì an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh, nhân rộng. 

Lực lượng Công an toàn tỉnh luôn chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, có những giải pháp giải quyết cụ thể trong công tác bảo đảm ANTT.

Do đó tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững, ổn định; kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, không để hình thành các điểm nóng về hình sự, các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; công tác tham mưu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Công an năm 2017.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Tuyên Quang trong năm 2016, đồng thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an toàn tỉnh trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, Công an tỉnh Tuyên Quang cần chủ động, tích cực tham mưu với Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và các sự kiện trọng đại diễn ra tại địa phương; đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Hoàng Ngọc Thành, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao cờ thi đua xuất sắc cho 4 đơn vị thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Cờ "Đơn vị suất sắc đẫn đầu phong trào thi đua” năm 2016 cho Công an tỉnh Tuyên Quang. 8 đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở được trao tặng cờ thi đua của Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND.

Hoàng Thìn
.
.