Việt Nam sẵn sàng tổ chức thành công Hội nghị AMMTC 14

Thứ Hai, 23/11/2020, 16:28
Hai ngày trước khi diễn ra chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) do Việt Nam đăng cai, Bộ Công an đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về nội dung, lễ tân, an ninh, y tế...

Với chủ đề “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia”, hội nghị AMMTC 14 do Bộ Công an Việt Nam chủ trì, sẽ diễn ra từ 25 đến 26/11 theo hình thức trực tuyến. 

Đại diện các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ tại buổi sơ duyệt hội nghị AMMTC 14 ngày 23/11.

AMMTC được đánh giá là một trong những cơ chế hợp tác nòng cốt và bao trùm nhất về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, thuộc trụ cột Chính trị - An ninh của Cộng đồng ASEAN. Hội nghị lần này đồng thời cũng là sự kiện hợp tác quốc tế quan trọng nhất do Bộ Công an Việt Nam chủ trì trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020.

Tại buổi tổng duyệt công tác tổ chức hội nghị tại đầu cầu Hà Nội diễn ra sáng 23/11, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại - Bộ Công an, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức hội nghị AMMTC 14, các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ đã báo cáo, thông tin về công tác chuẩn bị, trong đó khẳng định mọi kế hoạch, nội dung, chương trình, công tác lễ tân, bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần kỹ thuật cho hội nghị đã hoàn tất một cách chu đáo, trọng thị. 

Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại buổi sơ duyệt sáng 23/11.

Nhằm đảm bảo phòng, chống COVID-19, các đơn vị đã sẵn sàng các phương án kiểm tra thân nhiệt, cách ly khẩn cấp khi cần thiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu và khách quốc tế dự hội nghị tại Hà Nội. 

Bên cạnh đó, các khâu kiểm tra, đảm bảo thông suốt kết nối, bảo mật thông tin trong thời gian diễn ra hội nghị trực tuyến đã được tính toán kỹ lưỡng.

Trao đổi với PV Báo CAND, Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn nêu rõ, ngay từ khi nhận nhiệm vụ đăng cai tổ chức hội nghị AMMTC 14, Bộ Công an đã tích cực phối hợp với các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN xây dựng lộ trình triển khai, xác định các nội dung ưu tiên cần được các Bộ trưởng ASEAN phụ trách phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia thông qua tại hội nghị AMMTC 14. 

Các phương án, kịch bản lễ tân cũng bảo đảm an ninh được kiểm tra kỹ lưỡng.

Theo kế hoạch ban đầu, hội nghị AMMTC 14 dự kiến diễn ra vào tháng 8/2020. Nhưng do ảnh hưởng của COVID-19, hội nghị được lùi thời gian và tổ chức bằng hình thức trực tuyến. 

Tại hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 20 (SOMTC 20) diễn ra ngày 24/9, các nước đã thống nhất những nội dung cơ bản và báo cáo của hội nghị SOMTC 20 để trình lên cấp Bộ trưởng tại hội nghị AMMTC 14.

Theo cơ chế của AMMTC, lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật ASEAN sẽ tiến hành nhiều phiên làm việc quan trọng, nhằm hoạch định chính sách tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tập trung vào 10 loại tội phạm gồm: tội phạm về ma tuý; cướp biển; mua bán người; khủng bố; buôn lậu vũ khí; rửa tiền; tội phạm kinh tế; tội phạm công nghệ cao; buôn lậu động vật hoang dã và gỗ; đưa người di cư trái phép. 

Dự kiến, đại diện 10 nước thành viên ASEAN sẽ thảo luận, thống nhất các biện pháp, cơ chế nhằm thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia đi vào chiều sâu và thực chất hơn, gồm việc xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của ASEAN trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia từ sau hội nghị AMMTC 13 tại Thái Lan (tháng 11-2019) đến nay; trao đổi về công tác phối hợp đấu tranh, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong ASEAN; xem xét, cho ý kiến các sáng kiến của Việt Nam đề xuất trong cơ chế hợp tác ASEAN; và thông qua Tuyên bố chung hội nghị AMMTC 14. 

Nhóm PV
.
.