Đối thoại an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar

Thứ Bảy, 05/05/2018, 17:55
Theo Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, phiên Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 6 giữa hai Bên đã được tổ chức tại Thủ đô Naypidaw, Myanmar, từ ngày 2 đến 4-5-2018.


Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Myanmardo Ngài Thiếu tướng Aung Soe, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn.

Tham dự phiên Đối thoại cấp Thứ trưởng lần thứ 6 còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc hai Bộ và đồng chí Luận Thùy Dương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Thiếu tướng Aung Soe, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar tại buổi tiếp

Tại phiên Đối thoại, hai Bên đã đánh giá công tác triển khai các kết quả đạt được tại Đối thoại lần thứ 5, tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (năm 2017) trên các lĩnh vực thuộc phạm vi hai Bộ phụ trách và xây dựng khuôn khổ pháp lý. Đồng thời, các thành viên của hai Đoàn dự Đối thoại cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong phối hợp trao đổi thông tin, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước.

Đại biểu hai Đoàn dự phiên Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 6  chụp ảnh lưu niệm.

Trung tướng Kyaw Swe, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar tiếp xã giao Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam.

Hai Bên đã trao đổi, đánh giá về tác động của tình hình thế giới, khu vực cũng như xu hướng hiện nay của tội phạm xuyên quốc gia đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia của mỗi nước.

Bên cạnh đó, hai Bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thuộc phạm vi hai Bộ phụ trách trong thời gian tới như: Trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hiệu quả hơn nữa trong chia sẻ thông tin để kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra có liên quan đến an ninh, trật tự hai nước; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng cháy chữa cháy... Hai Bên sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến trình đàm phán tiến tới ký kết các hiệp định, thỏa thuận để tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới.

Kết thúc phiên Đối thoại, hai Bên đã thông qua Biên bản khẳng định quyết tâm thúc đẩy, tăng cường hiệu quả hơn nữa trong các lĩnh vực hợp tác trọng tâm được đại biểu hai Bên trao đổi tại phiên Đối thoại lần này.

*  Nhân dịp dự Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam – Myanmar lần thứ 6, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã đến chào xã giao Trung tướng Kyaw Swe , Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar vui mừng và đánh giá cao Bộ Công an Việt Nam đã cử Đoàn đại biểu cấp cao tham dự phiên Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 6 giữa hai Bộ. Trung tướng Kyaw Swe bày tỏ tin tưởng rằng, phiên Đối thoại an ninh lần này sẽ tạo thêm xung lực mới, giúp hai Bên tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác trên tất cả các lĩnh vực thuộc hai Bộ phụ trách, góp phần giữ vững an ninh quốc gia ở mỗi nước, cũng như hòa bình và phát triển ổn định ở khu vực.

Thay mặt Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu, khẳng định, Bộ Công an Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Bộ Nội vụ Myanmar trong các lĩnh vực thuộc phạm vi hai Bộ phụ trách; đảm bảo an ninh an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp của nước này sinh sống, học tập, kinh doanh tại nước kia. Hai Bên cũng khẳng định quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar sẽ góp phần quan trọng vào thành tựu hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Myanmar trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên “Đối tác toàn diện” trong năm 2017 vừa qua.


Thanh Bình
.
.