Việt Nam - Hungary tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Thứ Tư, 13/09/2017, 21:36
Chiều 13-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Ory Csaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.


Vui mừng gặp Ngài Đại sứ trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Hungary Orban Vicktor, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, 67 năm qua, kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (3-2-1950 – 3-2-2017) quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Hungary không ngừng phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục…

Toàn cảnh buổi tiếp.

Hiện nay, các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam đang khẩn trương nghiên cứu dự thảo “Hiệp định giữa Hungary và Việt Nam về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và có tổ chức” trước khi xin ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và một số bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bộ trưởng Tô Lâm hy vọng, Hiệp định trên sẽ sớm được ký kết trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, các cơ quan chức năng hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi thông tin về tình hình tội phạm có liên quan đến hai nước, thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Hungary trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác tín dụng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary trên các lĩnh vực như: Dự án Thẻ căn cước công dân điện tử; Phòng cháy, chữa cháy và Xử lý thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu và xử lý nguồn nước; Công nghệ thông tin; Y tế…

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Ory Csaba cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Đại sứ Ory Csaba cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; khẳng định trên cương vị của mình, sẽ là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Hungary nói riêng, đảm bảo tương xứng với mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược mà hai nước đang hướng tới; tin tưởng Bộ Công an Việt Nam sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho chuyến thăm của Thủ tướng Hungary Orban Vicktor trong tháng 9.

Khổng Hà
.
.