Việt Nam - UNODC tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Thứ Ba, 29/08/2017, 17:51
Chiều 29-8, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam có buổi tiếp ngài Jeremy Douglas, Trưởng đại diện khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương của Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC).

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quý Vương gửi lời cảm ơn đến UNODC nói chung và Văn phòng UNODC khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương nói riêng trong những năm qua đã tích cực hỗ trợ Bộ Công an nhiều dự án trên các lĩnh vực khác nhau như: Nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, rửa tiền, di cư bất hợp pháp, bạo lực gia đình, xâm phạm tình dục trẻ em, phòng, chống lây nhiễm HIV trong trại giam... Các dự án được đánh giá có hiệu quả, giúp chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật, hỗ trợ trang thiết bị cho các đơn vị có liên quan…

Toàn cảnh buổi tiếp

Để tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác có hiệu quả giữa hai Bên, Thứ trưởng Lê Quý Vương mong muốn, thời gian tới UNODC tiếp tục dành sự ủng hộ tích cực cho Việt Nam trên các vấn đề về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến ma túy; tài trợ cho các hoạt động trong khuôn khổ cơ chế Bản thỏa thuận (MOU) năm 1993 về hợp tác phòng, chống ma túy giữa các nước tiểu vùng sông Mê Kông, các chương trình và dự án UNODC; xây dựng các dự án mới trong giai đoạn 2017 - 2021. 

Tiếp tục hỗ trợ Bộ Công an trong triển khai các hoạt động dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS; triển khai thành lập các Đội phản ứng nhanh về phòng, chống bạo lực trong gia đình tại Bến Tre và các tỉnh, thành phố trọng điểm khác để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, phòng ngừa, tiến tới xóa bỏ bạo lực trong gia đình. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương; ngài Jeremy Douglas cùng các đại biểu dự buổi tiếp.

Hỗ trợ các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về nghiệp vụ và ngoại ngữ cho cán bộ của cơ quan hành pháp Việt Nam trong phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia như: Tội phạm ma túy, tội phạm rửa tiền, tội phạm mua bán người, tội phạm xâm phạm động, thực vật hoang dã; nâng cao năng lực tương trợ tư pháp và dẫn độ tội phạm; nâng cao năng lực quản lý trại giam và cải tạo phạm nhân...; hỗ trợ về trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng trong phòng, chống tội phạm.

Ngài Jeremy Douglas cảm ơn Thứ trưởng Lê Quý Vương đã dành thời gian tiếp; đồng thời, gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan hữu quan của Việt Nam, trong đó có Bộ Công an Việt Nam thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với UNODC trong phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm. Ngài Jeremy Douglas cũng khẳng định, sẽ làm hết sức mình để tạo điều kiện tốt nhất, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và UNODC ngày càng phát triển và đạt nhiều kết quả hơn nữa...

Khổng Hà
.
.