Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở địa bàn biên giới Tuy Đức

Thứ Năm, 19/03/2020, 08:49
Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Tuy Đức và chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tặng quà người dân tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Ngày 18/3, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Tuy Đức và chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tặng quà cho người dân tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Đo thân nhiệt và xịt thuốc sát trùng cho người dân đến liên hệ công việc.

Tại đây, Đoàn công tác đã chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2 người đến tận nương rây và từng nhà tại các thôn, bon trên địa bàn xã để phát tờ rơi tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về dịch bệnh COVID-19; Hướng dẫn cách phòng, chống và giải đáp các thắc mắc cho người dân về các biểu hiện của dịch bệnh, địa chỉ liên hệ khi phát hiện có người hoặc chính bản thân có các biểu hiện của bệnh, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch bệnh; phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, các thông tin sai sự thật về dịch bệnh… 

Tổ công tác của Công an TP Gia Nghĩa tổ chức đo thân nhiệt cho CBCS và người dân.

Qua đó, Đoàn đã phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền, trao tặng 1.000  chai nước rửa tay diệt khuẩn và hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng, các dung dịch sát khuẩn... Đồng thời trao tặng người dân 1.000 “Móc khóa an ninh” có ghi số điện thoại của Trực ban Hình sự Công an huyện Tuy Đức và các thành viên Ban Công an xã Quảng Trực nhằm giúp người dân địa phương có thể nhanh chóng liên lạc với cơ quan chức năng để trao đổi, thông tin nhanh về các vụ việc, tình hình có liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở.

CBCS Công an tỉnh đến tận nương rẫy và tận nhà tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân xã biên giới Quảng Trực.

Trước đó, Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh cho người dân cũng như cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính ở trụ sở. 

Đại tá Hồ Văn Mười  - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hiện nay, cùng với việc làm tốt công tác bảo đảm an  ninh, trật tự, Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình, tổ chức và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. 

CBCS Đội CSGT Công an huyện Đắk Glong phát khẩu trang y tế và nước uống miễn phí cho người dân.

Cùng với việc tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của bệnh dịch COVID-19, Công an tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chắc năng, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự và ứng phó phù hợp với các tình huống có thể xảy ra để chủ động ngăn chặn, không để lây lan trong cộng đồng. 

Cùng với việc làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Đắk Nông còn kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên các trang mạng xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp với số tiền 20 triệu đồng, đồng thời bắt xử lý 1 trường hợp lên mạng xã hội lừa đảo bán khẩu trang y tế cho người dân để chiếm đoạt gần 20 triệu đồng...

Minh Quỳnh – Thái Bình
.
.