Tuyên dương 20 thanh niên Công an tiêu biểu

Thứ Sáu, 23/03/2018, 22:39
Tối 23-3, Bộ Công an tổ chức Chương trình Nghệ thuật “Chiến công dâng Bác” và Lễ tuyên dương, trao giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2017 tại trường quay ANTV, Truyền hình, Điện ảnh CAND. 

Tới dự buổi Lễ tuyên dương có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Trung tâm Truyền hình, Điện ảnh CAND; các đồng chí đại biểu đại diện Đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an; Văn phòng và các ban chức năng Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn khối các Cơ quan Trung ương, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương và thành Đoàn Hà Nội…
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi lễ.

Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” là giải thưởng thường niên của Bộ Công an, nhằm tôn vinh những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học và văn hóa, thể thao của lực lượng CAND. 

Việc tuyên dương, trao Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” thể hiện sự quan tâm, chăm lo, đạo tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời tạo động lực mạnh mẽ khích lệ, động viên tuổi trẻ CAND tiếp tục ra sức thi đua rèn luyện, cống hiến, lập thêm nhiều thành tích, chiến công.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng.

Năm 2018, Hội đồng tư vấn xét Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” đã xét chọn, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an tặng Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2017 cho 20 gương thanh niên tiêu biểu. Trong đó, 3 đồng chí có thành tích, chiến công đặc biệt trong chiến đấu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 7 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 đồng chí đạt Huy chương Đồng Seagame 29 môn Muay Thái năm 2017; 1 đồng chí đạt Huy chương Vàng tại giải điền kinh vô địch Quốc gia 2017 và Huy chương Vàng Giải Điền kinh quốc tế TP Hồ Chí Minh mở rộng năm 2017; 1 đồng chí phóng viên đạt Huy chương vàng trong Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 37, năm 2017;

Hai đồng chí là thủ lĩnh Đoàn tiêu biểu, luôn tràn đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác; 1 đồng chí đạt Giải nhất cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 26; 4 đồng chí đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các học viện, trường CAND... 

Đây đều là những gương mặt tiêu biểu trong vườn hoa chiến công học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Đại úy Trần Việt Tiệp, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; Đại úy Phạm Văn Dân, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng PC45, Công an tỉnh Hải Dương và Thiếu úy Tưởng Thị Ngọc Ánh, Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Bình chia sẻ những kỷ niệm trong công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích của hai mươi cá nhân đoạt giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2017. 

Đồng thời khẳng định, trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND đã không ngừng lớn mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng hai mươi gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu năm 2017

Năm 2017, đoàn viên thanh niên CAND đã có trên 1.800 công trình, phần việc, hơn 250 câu lạc bộ nghiệp vụ, pháp luật do thanh niên đảm nhiệm; gần 300 ngàn lượt đoàn viên thanh niên tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, tình nguyện “3 cùng”, “4 cùng” với nhân dân. 

Xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, mưu trí, tận tụy, dũng cảm hy sinh trong công tác, chiến đấu, như: Đồng chí Thượng úy Phạm Phi Long, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hồ Chí Minh; Thượng úy Lưu Minh Thức, Công an tỉnh Hà Giang; Thượng úy Bùi Minh Dũng, Công an tỉnh Gia Lai...; có 20 cá nhân vinh dự được trao giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2017 ngày hôm nay.

Các đại biểu và hai mươi gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu năm 2017.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị tuổi trẻ CAND phải nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của mình, như Bác Hồ đã dạy: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh, phấn đấu chừng nào?”. 

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác thanh niên; quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên trong CAND vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng nhấn mạnh, tin tưởng các đồng chí vinh dự được trao tặng giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2017 sẽ luôn là những đoàn viên mẫu mực, tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, xứng đáng là những tấm gương sáng để đồng chí, đồng đội noi theo; tiên phong trong các phong trào thi đua, tận tình giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ, để ngày càng có nhiều tấm gương thanh niên Công an tiêu biểu, đóng góp thêm nhiều chiến công, thành tích cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cũng trong khuôn khổ chương trình lễ tuyên dương, các đại biểu có dịp giao lưu với đồng chí Đại úy Phạm Văn Dân, Đội Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương - một trong mười gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017; Đại úy Trần Việt Tiệp, Đội Cảnh sát ma túy, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; Thiếu úy Tưởng Thị Ngọc Ánh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Bình… Tất cả đều là những gương mặt trẻ, xuất sắc, tiêu biểu của lực lượng CAND năm 2017.

Chương trình với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank).

Xuân Trường
.
.