Bạc Liêu:

Tuổi trẻ Công an thị xã Giá Rai tình nguyện vì cộng đồng

Thứ Hai, 23/03/2020, 10:05
Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn cơ sở Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), vừa tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại xã Phong Thạnh A. 

Cụ thể, tuổi trẻ Công an thị xã Giá Rai trồng 100 cây Hoàng Yến; dặm vá trên 200m đường hư hỏng; phát hàng trăm tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân trên địa bàn. 

Tuổi trẻ Công an thị xã Giá Rai trồng cây tại xã Phong Thạnh A. 

Đây là dịp để tuổi trẻ Công an thị xã Giá Rai thể hiện sự cống hiến với cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới. 

Qua đó, Đoàn cơ sở Công an thị xã đăng ký thực hiện Công trình “Tuyến đường thanh niên tự quản về ANTT”. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh; tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng chống các loại tội phạm. 

Tham gia dặm vá 200 mét đường nông thôn bị hư hỏng. 

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Công an xã giữ gìn ANTT, xử lý những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông; phòng chống tác hại của ma túy; phòng chống rác thải nhựa. 

Tuổi trẻ Công an thị xã Giá Rai tình nguyện vì cộng đồng. 

Thiếu úy Phan Mạnh Tường (cán bộ Đội An ninh), cho biết: “Tôi tự hào khi được đóng góp xây dựng nông thôn mới cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo ANTT. Công trình “Tuyến đường thanh niên tự quản về ANTT” tuy không mới nhưng rất quan trọng đối với địa bàn dân cư, tác động trực tiếp đến nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm và bảo vệ môi trường”.

Và phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Trung úy Hồ Như Ý, Bí thư Đoàn cơ sở Công an thị xã Giá Rai, chia sẻ: “Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Đoàn cơ sở Công an thị xã Giá Rai không tổ chức lễ ra quân mà chú trọng triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình địa phương, như: xây dựng nông thôn mới, thực hiện tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đây là các hoạt động có ý nghĩa thiết thực cùng toàn Đảng, toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19”.

Văn Đức
.
.