Tuổi trẻ CAND tình nguyện vì nhân dân phục vụ

Thứ Sáu, 31/05/2019, 12:48
Ngày 31-5, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Đoàn thanh niên Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè 2019.


Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các đơn vị Cụm trưởng các Cụm thi đua thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công an và gần 1000 đoàn viên thanh niên tiêu biểu…

Các đại biểu tham dự buổi Lễ ra quân.
Các đơn vị Cụm trưởng các Cụm thi đua thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công an.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ ra quân, Thiếu tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho biết: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè là hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ cả nước được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai đồng loạt trong các cấp bộ Đoàn. 20 năm qua, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã thực sự phát huy được tinh thần xung kích cách mạng, tình nguyện cống hiến sức trẻ, năng lực sáng tạo, kiến thức, kỹ năng trong chung sức cùng cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Thiếu tướng Đặng Xuân Khang và đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao quà tặng các em học viên là người dân tộc thiểu số có thành tích học tập xuất sắc.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh và đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Cờ Ra quân Chiến dịch tình nguyện Hè 2019 cho các đơn vị.

Càng ý nghĩa hơn, năm 2019 là năm được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định là “Năm thanh niên tình nguyện” với Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện (1999-2019) và đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2019 được Đoàn Thanh niên Bộ Công an triển khai với chủ đề xuyên suốt: “Tuổi trẻ Công an nhân dân tình nguyện vì nhân dân phục vụ” trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè sau 20 năm triển khai và những kết quả nổi bật mà tuổi trẻ Công an nhân dân đã đạt được trong triển khai chiến dịch tình nguyện hè 20 năm; phổ biến, vận động đoàn viên tham gia cuộc thi ảnh “20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè” và cuộc thi “Nhật ký tình nguyện” do Trung ương Đoàn phát động.

Các đại biểu tham dự thực hiện công trình "Vườn cây thanh niên".

Ngoài ra, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên Công an nhân dân trong Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được triển khai cao điểm vào dịp từ 24-6 đến 27-6 với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi; tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh những điểm ăn, nghỉ hợp vệ sinh, an toàn; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới thí sinh và người nhà thí sinh. Thông qua các đội hình tình nguyện, câu lạc bộ tình nguyện của Đoàn Thanh niên các học viện, trường CAND và Cục Cảnh sát giao thông.

Bên cạnh đó, sẽ triển khai sâu rộng, hiệu quả Chiến dịch “Hành quân xanh” và “Mùa hè xanh” là chủ đề chính của tuổi trẻ Bộ Công an trong suốt chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện hè với các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng văn minh đô thị; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tình nguyện tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019) và chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng.

Cùng với những nội dung trọng tâm trên, Chiến dịch tình nguyện hè năm 2019 xác định thêm một nội dung quan trọng đó là tập trung vào các hoạt động tình nguyện tại chỗ, phát huy sự xung kích của đoàn viên CAND trong giải quyết những khâu khó, việc mới, việc tồn đọng trong công tác chuyên môn của đơn vị, việc hành chính của nhân dân với những hoạt động mang tên gọi “ Ngày thứ 7 tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”...

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu được xác định trong Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2019, các cấp bộ Đoàn trong Đoàn Thanh niên Bộ Công an cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung như công tác hướng dẫn, chỉ đạo Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc lựa chọn nội dung, địa bàn hoạt động tình nguyện phù hợp với đặc điểm đơn vị, đặc thù cũng từng địa phương.

Bên cạnh việc Cấp căn cước công dân cho các em học sinh và nhân dân trên địa bàn.
Đoàn cũng đã tới thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đối với 5 hoạt động cấp Bộ được xác định trong Kế hoạch, các hoạt động cần huy động lực lượng đông đảo đoàn viên lực lượng Công an nhân dân tham gia, hưởng ứng, gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, lồng ghép hoạt động tình nguyện gắn với nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an. Ngoài ra cần làm tốt công tác tuyên truyền, nêu cao tính xung kích, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Công an đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đơn vị, tổ chức Đoàn trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cấp bộ Đoàn và từng cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Công an cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, tự giác tham gia các phong trào hành động cách mạng, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh…
Trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2019, nhằm cụ thể hóa những nội dung trọng tâm của Chiến dịch và tạo sự lan tỏa rộng rãi trong tuổi trẻ Bộ Công an, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an sẽ tổ chức 5 hoạt động cấp Bộ, ngoài Lễ ra quân Chiến dịch hôm nay, sẽ tổ chức 4 hoạt động như Tổ chức “Hành trình tình nguyện theo con đường mang tên Bác” trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố có đường Hồ Chí Minh đi qua; Hoạt động tuyên truyền pháp luật tại địa bàn giáp biên giới tại một số xã biên giới tỉnh Nghệ An; Hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại 1 xã bãi ngang thuộc tỉnh Phú Yên; Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2019) tại tỉnh Điện Biên…

T.Vy
.
.