Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ Ba, 12/04/2016, 13:48
Sáng 12-4, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.


Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công an...

Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên được thành lập ngày 7-3-2001, trên cơ sở từ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 1, đơn vị đã hình thành, bám trụ trên địa bàn Tây Nguyên từ đầu năm 1979 và 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Dũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng CBCS Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên.

Trải qua các chặng đường lịch sử của đất nước, các đơn vị thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên ngày nay luôn phát huy truyền thống tốt đẹp anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên đạt thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện và chiến đấu.

Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và lãnh đạo các cấp tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Thứ trưởng Phạm Dũng kiểm tra vũ khí, phương tiện kỹ thuật của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng căn dặn cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên thời gian tới cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị 2 lần được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp tục lập thêm những chiến công mới.


N.Như
.
.