Trung đoàn CSCĐ Thủ đô ủng hộ hơn 38 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 07/04/2020, 16:23

Qua một ngày phát động CBCS toàn đơn vị, đã có gần 2.000 lượt tin nhắn từ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô ủng hộ phòng, chống dịch.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh CSCĐ, những ngày qua Đảng ủy, Ban chỉ huy Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đã tổ chức quán triệt cho CBCS trong toàn đơn vị chấp hành nghiêm các quy định, nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân và đối với cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch.

Để góp phần ủng hộ công tác phòng, chống dịch, ngày 7/4, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đã tổ chức phát động phong trào nhắn tin ủng hộ trong toàn thể CBCS, đoàn viên, hội viên toàn Trung đoàn. Qua đó đã có 1.931 lượt tin nhắn ủng hộ với tổng số tiền hơn 38 triệu đồng được trao đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trung đoàn CSCĐ Thủ đô trao số tiền ủng hộ hơn 38 triệu đồng đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tạị lễ trao tặng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và Trung đoàn CSCĐ Thủ đô ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã chung tay cùng cả nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thượng tá Phạm Phi Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô khẳng định, CBCS trong đơn vị sẽ tiếp tục quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm an ninh trật tự và góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CSCĐ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ...

A.Quỳnh
.
.