Nâng cao văn hóa ứng xử trong Cảnh sát cơ động Thủ đô

Thứ Năm, 12/04/2018, 10:34
Ngày 12-4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ chiến sĩ về thực hiện văn hóa ứng xử trong lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung cơ bản các thông tư của Bộ Công an về Điều lệnh CAND.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đã được báo cáo viên là lãnh đạo Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an) truyền đạt lại những nội dung cơ bản các thông tư của Bộ Công an về Điều lệnh CAND; các đồng chí lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ đưa ra hàng chục câu hỏi, đáp án liên quan đến công tác chuyên môn phục vụ kiểm tra một số kiến thức và kỹ năng ứng xử tính huống khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động đối với cán bộ Tiểu đội, Trung đội, Đại đội...
Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ trong giao tiếp và thực hiện nhiệm vụ. 

Được biết, đây là một trong những nội dung thiết thực mà Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đang tập trung đẩy mạnh, nhằm nâng cao nhận thức, văn hóa ứng xử, kỹ năng giải quyết các tình huống đột xuất đối với cán bộ, chiến sĩ trong giao tiếp và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác. 

Trên cơ sở kết quả tập huấn có được, đơn vị sẽ Xây dựng Dự thảo Quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp của lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô…

Thảo Vy
.
.