Triển khai chốt kiểm soát phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

Thứ Ba, 11/05/2021, 12:14
Các trường hợp xuất cảnh trái phép được phát hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chủ yếu là công dân các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Đáng chú ý, các trường hợp trên, sau khi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc đa số khả năng cao sẽ không trở về địa phương để đi bầu cử trong Ngày bầu cử 23/5.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, ngăn chặn 56 vụ/395 trường hợp có ý định xuất cảnh trái phép, bắt giữ 23 đối tượng đưa dẫn; phát hiện, xử lý 21 vụ/201 trường người nước ngoài nhập cảnh trái phép, bắt giữ 11 đối tượng đưa dẫn. Phối hợp với các lực lượng tiếp nhận, đưa vào khu cách ly 7.878 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Các trường hợp xuất cảnh trái phép được phát hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chủ yếu là công dân các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Đáng chú ý, các trường hợp trên, sau khi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc đa số khả năng cao sẽ không trở về địa phương để đi bầu cử trong Ngày bầu cử 23/5.

Lực lượng Công an đã kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về đấu tranh xuất, nhập cảnh trái phép góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân.

Từ ngày từ 7/5 đến 31/5, Công an tỉnh tái thành lập Chốt kiểm soát phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép tại Km 290 Quốc lộ 3 (thuộc địa bàn xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) theo Quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, triển khai lực lượng phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, phòng chống dịch Covid-19, tại các Trạm kiểm soát trên Quốc lộ 3, 4a, 34, 4c, đường tỉnh 212.

Quá trình kiểm tra người, phương tiện, lực lượng Công an đã kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về đấu tranh xuất, nhập cảnh trái phép góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân.

Đối với các trường hợp công dân các tỉnh, thành phố khác xuất cảnh trái phép được phát hiện, bắt giữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ động thông báo thông tin đến Công an các tỉnh, thành phố liên quan để quản lý công dân tại nơi cư trú, bảo đảm các trường hợp này có mặt ở địa phương thực hiện quyền công dân trong Ngày bầu cử 23/5.

Việc tăng cường lực lượng tập trung đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh trái phép trước ngày bầu cử không chỉ có ý nghĩa bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, mà còn góp phần bảo đảm thành công cuộc bầu cử trong cả nước.

Trần Hoàn
.
.