Trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 6 tập thể, 9 cá nhân

Thứ Tư, 31/01/2018, 15:58
Sáng 31-1, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” (AHLLVTND) thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước cho 6 tập thể, 9 cá nhân (trong đó 6 cá nhân được truy tặng). Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Bùi Văn Thành; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; đại diện lãnh đạo một số cơ quan ban ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng Bộ Công an; đại diện Công an một số tỉnh thành; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo lão thành cách mạng; thân nhân các gia đình liệt sĩ; đại diện các đơn vị được phong tặng danh hiệu AHLLVTND; đại diện gia đình các đồng chí được truy tặng danh hiệu AHLLVTND.

Bộ trưởng Tô Lâm gắn huy hiệu AHLLVTND lên Cờ truyền thống cho Công
an Hà Nội.

Trình bày báo cáo tuyên dương thành tích, Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nêu rõ: Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai (1954 – 1975), lực lượng CAND, lực lượng QĐND đã cùng với toàn Đảng, toàn dân bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước non trẻ, giành độc lập, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến đầy hy sinh, gian khổ của dân tộc, hàng vạn CBCS CAND đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc. 

Bộ trưởng Tô Lâm trao danh hiệu AHLLVTND cho Đội Công an Thiết Dũng (Công an tỉnh Hà  Nam).

Đại tá Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, lực lượng CAND mãi mãi biết ơn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đồng bào, đồng chí, trong đó có hàng ngàn, hàng vạn anh hùng, liệt sĩ CAND đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; bày tỏ lòng tự hào, biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh, trưởng thành; các thế hệ cha anh luôn là niềm tự hào, tấm gương sáng để các thế hệ CBCS CAND học tập, noi theo. 

Thành tích chung của lực lượng CAND trong đó có thành tích tiêu biểu, đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân được vinh danh ngày hôm nay, đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, gan dạ, mưu trí chiến đấu đầy sáng tạo và quả cảm, lập nên những kỳ tích, cùng dân tộc  vượt qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước… 
Bộ trưởng Tô Lâm trao danh hiệu AHLLVTND cho Công an tỉnh Ninh Bình.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an - Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng trao danh hiệu AHLLVTND cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu tại Lễ trao tặng truy tặng danh hiệu AHLLVTND, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân, thân nhân các liệt sĩ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý ngày hôm nay. Mong rằng những phần thưởng cao quý này sẽ là động lực to lớn để các thế hệ CBCS CAND học tập, noi gương trong công tác, chiến đấu.

Bộ trưởng Tô Lâm trao danh hiệu AHLLVTND cho 3 cá nhân: Thiếu tướng
Hồ Việt Lắm, Đại tá Nguyễn Viết Sành và đồng chí Võ Văn Em.

Bộ trưởng Tô Lâm trao danh hiệu AHLLVTND  cho thân nhân các cá nhân được truy tặng.
Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc có sự đóng góp to lớn của các thế hệ chiến sĩ CAND, trong đó có hơn 14 ngàn đồng chí đã anh dũng hy sinh, hơn 5000 thương bình, bệnh binh và hàng chục ngàn người có công với cách mạng. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao tặng, truy tặng AHLLVTND.

"Qua theo dõi công tác và nghe báo cáo tuyên dương thành tích của các tập thể, cá nhân hôm nay, tôi rất xúc động tự hào vì truyền thống anh hùng  vẻ vang của lực lượng CAND. Những thành tích, chiến công như: Sự chiến đấu hy sinh trong lòng địch của Đội Công an Thiết Dũng; sự kiên trì dũng cảm bám địa bàn, duy trì thông tin  liên lạc thông suốt giữa vùng địch chiếm đóng và vùng tự do, tổ chức tấn cộng vào cơ quan tình báo phản gián của Pháp của của Công an Hà Nội; cho đến câu chuyện về đồng chí  Phương Văn Hãn ( tức Dũng Bắc), tổ trưởng thuộc Ban điệp báo An ninh Bình Thuận, mặc dù bị pháo địch bắn trọng thương vẫn kiên quyết từ chối truyền huyết thanh để nhường cho các đồng chí khác và bình thản ra đi trước sự xúc động cảm phục của đồng đội. Chúng ta cũng rất xúc động cảm phục trước tinh thần chiến đấu quả cảm của liệt sĩ Phan Trang (tức Thanh Hồng), nguyên Phó trưởng Ban An ninh huyện Vạn Ninh, Công an tỉnh Khánh Hòa.. Và còn rất nhiều câu chuyện cảm động về sự hy sinh chiến đấu anh dũng và những chiến công thành tích của các tập thể, cá nhân trong lực lượng  CAND, mặc dù chúng ta chưa thể kể hết được trong ngày hôm nay, nhưng đó là biểu tượng sinh động về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đóng góp rất quan trọng vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tô thắm thêm truyền thống anh hùng, vẻ vang suốt chặng đường hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam"- Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu.
Các đại biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng cũng khẳng định, Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, đóng góp to lớn và chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND nói chung và các tập thể, cá nhân nói riêng trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Các thế hệ CBCS CAND mãi mãi biết ơn và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, cống hiến một phần xương máu, tuổi thanh xuân, công sức, trí tuệ vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc…

Bộ trưởng Tô Lâm và thân nhân các gia đình được truy tặng danh hiệu AHLLVTND.
Thay mặt những tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu AHLLVTND, thiếu tướng Hồ Việt Lắm xúc động, bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và các bậc lão thành cách mạng đã dạy dỗ, tuyển chọn, giáo dục đào tạo rèn luyện, dẫn dắt chúng tôi theo Đảng, hun đúc lý tưởng và đạo đức cách mạng để chúng tôi từng bước trưởng thành để có được vinh quang ngày hôm nay. Được nhận phần thưởng cao quý này tôi càng thấy rằng phải tích cực học tập rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của người  CAND theo 6 điều Bác Hồ dạy, bảo vệ danh dự, truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam đem kiến thức của mình truyền cho thế hệ mai sau, nỗ lực hết mình vào cuộc cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng là người chiến sĩ Anh hùng, đơn vị Anh hùng của lượng CAND Việt Nam anh hùng...

Các tập thể cá nhân được trao tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND gồm: Công an TP Hà Nội; Công an tỉnh Ninh Bình; Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Trung tâm kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ, Viện Kỹ thuật hóa học, sinh học, tài liệu nghiệp vụ, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Trại giam số 6, Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp; Đội Công an Thiết Dũng, Ty Công an Hà Nam (nay là Công an tỉnh Hà Nam); Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ; Đại tá Nguyễn Viết Sành, nguyên Phó Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh, nguyên Đội trưởng Đội trinh sát đặc nhiệm, Tổng cục phản gián (nay là Tổng cục An ninh); đồng chí Võ Văn Em, nguyên cán bộ Trinh sát vũ trang Ban An ninh khu Sài Gòn Gia Định (Công an TP Hồ Chí Minh). Các cá nhân được truy tặng danh hiệu AHLLVTND gồm các đồng chí: Thiếu tướng Lê Hữu Qua (bí danh Lê Quốc Thuần) nguyên Cục trưởng Cục quản lý Trại giam (nay là Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp) có thành thích đặc biệt xuất sắc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ông Phương Văn Hãn, nguyên cán bộ điệp báo Ban An ninh tỉnh Bình Thuận;  liệt sĩ Phan Trang ( tức Thanh Hồng), nguyên Phó Trưởng ban An ninh huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa); Đinh Văn Cát, nguyên Trưởng phòng PK30, CA tỉnh Ninh Bình; Trần Phú Nhuận (tức Trần Văn Lương, tức Năm Lương), nguyên Trưởng ban An ninh tỉnh Bình Thuận; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Ngọ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã có thành tích đặc biệt xuất sắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Phạm Tâm
.
.