Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại CHDCND Lào

Thứ Bảy, 27/01/2018, 19:02
Nhận lời mời của Trung tướng Sổm-kẹo Sỉ-la-vông, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ngày 27-1-2018, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tại thủ đô Viêng  Chăn, Bộ trưởng Sổm-kẹo Sỉ-la-vông đã chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam.

Tham gia các hoạt động của Đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng.

Bộ trưởng Sổm-kẹo Sỉ-la-vông nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của Bộ trưởng Tô Lâm; bày tỏ vui mừng trước quan hệ phát triển ngày càng tốt đẹp giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung, giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Sổm-kẹo Sỉ-la-vông duyệt đội danh dự.

Bộ trưởng Xổm-kẹo Xỉ-la-vông (Somkeo Silavong) cho rằng, cuộc gặp giữa hai Bộ ngày hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong thời điểm mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước vừa trọng thể kỷ niệm hai sự kiện lớn là kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Nhân dân hai nước đang quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng NDCM Lào và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng CSVN. Cho rằng, sự hợp tác giữa hai Bộ sẽ góp phần đem lại ổn định, an ninh trật tự xã hội giữa hai nước cũng như vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị của đồng chí Bộ trưởng Sổm-kẹo Sỉ-la-vông và các đồng chí lãnh đạo Bộ An ninh Lào dành cho Đoàn; chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân các dân tộc Lào giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước: Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng, vị thế uy tín của CHDCND Lào ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Ngay sau Lễ đón chính thức, Bộ trưởng Bộ trưởng Tô Lâm và Sổm-kẹo Sỉ-la-vông cùng đoàn đại biểu cấp cao hai Bộ tiến hành hội đàm.

Hai Bên thống nhất đánh giá, năm 2017 lực lượng Công an hai nước đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; các hoạt động hưởng ứng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện, nhất là giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào tại hội đàm.

Về phương hướng hợp tác năm 2018, hai Bên thống nhất duy trì tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai Bộ, trao đổi tình hình quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm; các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ nhau trong bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước; kiên quyết đấu tranh không để các thế lực thù địch xuyên tạc, phá hoại quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp hai nước. Phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, kiều dân, trụ sở cơ quan đại diện nước này sinh sống, lao động làm việc hợp pháp tại nước kia. Thực hiện có hiệu quả các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà hai Bên cùng là thành viên; tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn thế giới, khu vực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Sổm-kẹo Sỉ-la-vông  đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2018 giữa hai Bộ.

Trí Trung
.
.
.