Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại Công an tỉnh Bình Phước

Thứ Tư, 20/12/2017, 15:25
Sáng 20-12, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã cùng đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Bình Phước. 

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước và lãnh đạo Công an các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh. 

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết: Năm 2017, quán triệt nghiêm mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đảm bảo ANTT, chủ động nắm tình hình trên các lĩnh vực; tham mưu xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp mới nảy sinh ở cơ sở; huy động sức mạnh tổng hợp các cấp, các ngành, tổ chức tham gia bảo đảm ANTT, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai nhiều kế hoạch tập trung phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự ATGT. Qua đó, kéo giảm 5,8% các vụ phạm pháp hình sự (788/837 vụ); giảm 30% các vụ cháy (36/52 vụ); giảm 3% các vụ tai nạn giao thông (293/302), 0,6% số người chết (170/171), 14% số người bị thương (259/301) so với cùng kỳ năm 2016; công tác xây phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phát triển sâu rộng, hoạt động có chất lượng, hiệu quả hơn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công an tỉnh Bình Phước trong các mặt công tác Công an. Đồng thời, đồng chí Bộ trưởng đề nghị, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm ANTT; phát huy vai trò tham mưu và tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, giết người; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông…tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh gắn với chăm lo chính sách cho cán bộ, chiến sỹ để đội ngũ luôn yên tâm công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Công an tỉnh Bình Phước phải thực hiện nghiêm đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018…

Văn Thủy - Trung Sinh
.
.