Công an Việt Nam và Campuchia trao đổi kinh nghiệm về công tác báo chí, xuất bản, bảo tàng

Thứ Năm, 14/06/2018, 14:02
Sáng 14-6, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Cục Tuyên giáo -Tổng cục Hậu cần - Tài chính, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do Đại tướng Pok So Khon, Phó Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an Việt Nam.


Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Công tác Chính trị, Báo CAND, Tạp chí CAND, Nhà xuất bản CAND, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình và Điện ảnh CAND, Bảo tàng CAND...

Vui mừng đón Đoàn đại biểu Cục Tuyên giáo - Tổng cục Hậu cần - Tài chính, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tới thăm và làm việc, phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND Nguyễn Thanh Nam nêu rõ: Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ gần gũi, gắn bó lâu đời. 

Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị CAND và  Đoàn đại biểu Cục Tuyên giáo-Tổng cục Hậu cần-Tài chính, Bộ Nội vụ Campuchia hội đàm.

Thời gian qua, lực lượng Công an Việt Nam và lực lượng chức năng Campuchia đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH ở mỗi nước, hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ có bước chuyển biến tích cực; hợp tác trao đổi đoàn các cấp được duy trì, nội dung trao đổi đoàn sát với yêu cầu thực tiễn. 

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam nhấn mạnh: Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Cục Tuyên giáo - Tổng cục Hậu cần - Tài chính - Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia theo Kế hoạch hợp tác năm 2018 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia lần này chính là minh chứng sinh động cho mối quan hệ bền chặt, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia; tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai nước và giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn, Đại tướng Pok So Khon chia sẻ: “Trong chuyến thăm, làm việc lần này, Đoàn mong muốn được tìm hiểu kinh nghiệm của lực lượng CAND Việt Nam về các lĩnh vực công tác báo chí, truyền thông, in ấn, xuất bản và bảo tàng. Nhất là kinh nghiệm trong tuyên truyền về thành tích của lực lượng Công an. 


Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị CAND và Đoàn đại biểu Cục Tuyên giáo -Tổng cục Hậu cần - Tài chính, Bộ Nội vụ Campuchia tham dự buổi làm việc.

Học hỏi công tác giáo dục đào tạo, giáo dục truyền thống; Kinh nghiệm trong tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như kinh nghiệm của Bộ Công an Việt Nam trong tuyên truyền người dân cảnh giác với thủ đoạn của bọn tội phạm và tham gia phòng chống các loại tội phạm. 

Đoàn đại biểu Cục Tuyên giáo -Tổng cục Hậu cần - Tài chính, Bộ Nội vụ Campuchia đặt vấn đề được học hỏi kinh nghiệm của lực lượng CAND Việt Nam trong công tác bảo tàng. Đại tướng Pok So Khon cho biết, hiện nay Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia chưa có bảo tàng, chưa có địa điểm cũng như kinh nghiệm để xây dựng bảo tàng Công an quốc gia. 

Đại tướng Pok So Khon bày tỏ mong muốn Bộ Công an Việt Nam giúp Bộ Nội vụ Vương quốc Camphuchia, cụ thể là giúp Cục Tuyên giáo  đào tạo nhân lực về công tác bảo tàng.

Tại buổi làm việc, nhiều mặt công tác liên quan công tác báo chí, truyền thông, in ấn xuất bản và công tác bảo tàng trong CAND đã được các đại biểu hai bên đưa ra thảo luận, trao đổi kinh nghiệm.

Tâm Phạm
.
.