Trao Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ tặng Trưởng sĩ quan liên lạc Cảnh sát Liên bang Australia

Thứ Ba, 10/01/2017, 20:44
Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Vệ trao Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ tặng Thiếu tướng Chris McDevitt, Trưởng sĩ quan liên lạc Cảnh sát Liên bang Australia kết thúc nhiệm kỳ.


Ngày 10-1 tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Cảnh sát chủ trì buổi Lễ. 

Về phía Cảnh sát Liên bang Australia có Thiếu tướng Chris McDevitt, Trưởng sĩ quan liên lạc Cảnh sát Liên bang Australia, Đại tá Roger Brown, Trưởng sĩ quan liên lạc Cảnh sát Liên bang Úc tại Việt Nam kế nhiệm.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Vệ trao Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ tặng Thiếu tướng Chris McDevitt, kết thúc nhiệm kỳ. 

Trung tướng Trần Văn Vệ trao Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ tặng Thiếu tướng Chris McDevitt.

Tại buổi Lễ, Trung tướng Trần Văn Vệ hoan nghênh và đón chào Đại tá Roger Brown đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Hy vọng, trên cương vị mới Đại tá Roger Brown sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy mới quan hệ này ngày càng tốt đẹp hơn nữa, đáp ứng kỳ vọng của Chính phủ và nhân dân hai nước.

Nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ do Bộ Công an Việt Nam trao tặng, Thiếu tướng Chris McDevitt xúc động cho biết, đây là vinh dự lớn lao không chỉ đối với cá nhân mà còn với toàn thể cán bộ Văn phòng Cảnh sát Liên bang Australia tại Việt Nam. 

Cảnh sát Liên bang Australia luôn luôn tôn trọng và đánh giá cao những cơ hội được làm việc với Công an Việt Nam đặc biệt là Cảnh sát Việt Nam, những cộng sự đầy trách nhiệm và nhiệt tình với công việc. 

Lãnh đạo đoàn Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Liên bang Australia tại buổi Lễ. 

Thiếu tướng Chris McDevitt hứa sẽ tiếp tục cùng với Cảnh sát Liên bang Australia và Cảnh sát Việt Nam tiếp tục hợp tác, đưa mối quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên bền chặt.

Cùng ngày, Văn phòng Cảnh sát Liên bang Australia đã có buổi làm việc với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng Cảnh sát điều tra, Bộ Công an Việt Nam. 

M.Hiền
.
.