Trao Huân chương tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND

Thứ Năm, 12/11/2015, 19:29
Chiều 12/11, Tổng cục Chính trị CAND tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Quân công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cá nhân thuộc Tổng cục Chính trị CAND.


Thượng tướng Bùi Quang Bền, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.  Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã nghe Công bố Quyết định của Chủ tịch nước về tặng thưởng Huân chương Quân Công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân thuộc Tổng cục Chính trị CAND.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu tại buổi Lễ.
Trung tướng Trần Bá Thiều phát biểu tại buổi Lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã tặng hoa chúc mừng và trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng đồng chí Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng; trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng các đồng chí: Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng; Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng và đồng chí Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Quang Bền trao Huân chương tặng các đồng chí lãnh đạo thuộc Tổng cục Chính trị CAND.
Thứ trưởng Bùi Quang Bền trao quyết định nghỉ chờ hưu cho Trung tướng Trần Văn Nhuận.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATW và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền và các đại biểu dự buổi Lễ.

Thay mặt những đồng chí được trao tặng Huân chương, Trung tướng Trần Bá Thiều phát biểu cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã ghi nhận đối với cá nhân và các đồng chí được nhận các phần thưởng cao quý trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, xã hội, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Trung tướng Trần Bá Thiều xin hứa trước Đảng, Chính phủ và lực lượng CAND sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống của lực lượng CAND, phẩm chất của người đảng viên; sẽ cùng với tập thể các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục tiếp tục cống hiến, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND và nhân dân giao phó.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Quang Bền trao Huân chương tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND.

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Quang Bền chúc mừng các đồng chí vừa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Thứ trưởng Bùi Quang Bền khẳng định, đây là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho các đồng chí có thành tích xuất sắc, là niềm vui, danh dự của cá nhân các đồng chí, đồng thời là niềm vui, danh dự chung của lực lượng CAND, đề nghị các đồng chí được tặng phần thưởng này tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng CAND, tư cách người Công an cách mạng, tiếp tục cống hiến, phấn đấu, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND…

Chiều cùng ngày, Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, nhận xét, đánh giá cán bộ  năm 2015. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã trình bày Dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Lãnh đạo Tổng cục trình bày bản kiểm điểm cá nhân. Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Lãnh đạo Tổng cục …

Anh Hiếu
.
.