Trao Huân chương cho 5 lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh Quảng Ngãi

Thứ Sáu, 27/03/2015, 16:59
Sáng ngày 27/3, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Lê Viết Chữ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 5 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh Quảng Ngãi. 

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất cho Thiếu tướng Lê Xuân Hòa - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đại tá Trịnh Thanh Liêm - nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Trần Trọng A - nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Nguyễn Văn Phụng - nguyên phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh, Đại tá Ngô Tấn Danh - nguyên Phó Trưởng Công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương cho Thiếu tướng Lê Xuân Hòa, Đại tá Trịnh Thanh Liêm và Đại tá Trần Trọng A.
Tại lễ trao Huân chương, đồng chí Lê Viết Chữ đánh giá cao sự cống hiến to lớn của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy trong quá trình công tác trong lực lượng CAND đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương cho Đại tá Nguyễn Văn Phụng và Đại tá Ngô Tấn Danh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, quyết tâm phấm đấu đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nâng cao chất lượng các mặt công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới đặt ra, trước mắt là nhiệm vụ bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng.

N.Thùy
.
.