Xung kích, sáng tạo trong cảm hoá, giáo dục phạm nhân

Thứ Tư, 14/03/2018, 10:52
Làm theo Sáu điều Bác dạy, đoàn viên, thanh niên Tổng cục VIII đã có nhiều hoạt động tích cực để nâng cao chất lượng công tác cảm hoá, giáo dục phạm nhân.

Ít ai có thể tưởng tượng nổi chỉ trong vòng 2 tháng, khu ruộng ở gần tập thể gia đình phân trại 1, Trại giam Thủ Đức (đóng chân trên địa bàn huyện Hàm Tân, Bình Thuận) lại trở thành “Khu vui chơi giải trí Thanh Thiếu niên” với đầy đủ những hạng mục trò chơi phù hợp với nhiều lứa tuổi: cầu trượt, bập bênh, cưỡi ngựa, gấu trúc, cầu thăng bằng, ống chui lốp xe, vượt chướng ngại vật, xích đu dây, xà đơn, dụng cụ tập thể dục, sân bóng rổ, bóng đá mini, sân thi đấu cầu lông…

Với diện tích lớn (3.200m²), để làm được công trình như trên, ai cũng nghĩ sẽ mất cả năm. Tuy nhiên, với sức trẻ, sự năng nổ và nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên Trại giam Thủ Đức (Tổng cục Thi hành án Hình sự và hỗ trợ tư pháp-Tổng cục VIII, Bộ Công an) chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, toàn bộ khối lượng công việc lớn từ san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống chiếu sang đến các hạng mục vui chơi, giải trí đều được hoàn thành. 

Đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi cách xa các trung tâm văn hóa, hành chính; điều kiện vui chơi, giải trí dành cho các em gặp nhiều khó khăn, hạn chế, đời sống tinh thần thiếu thốn so với các cháu thanh thiếu nhi ngoài xã hội. 

Hiểu được tâm tư nguyện vọng của các bậc phụ huynh, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhu cầu vui chơi giải trí của cháu thiếu niên, nhi đồng tại khu tập thể gia đình đơn vị trong nhiều năm qua, đoàn viên thanh niên Trại giam Thủ Đức đã xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện đăng ký đảm nhận và thực hiện. 

Theo đó, đoàn thanh niên đã triển khai thực hiện tới từng cán bộ, đoàn viên thanh niên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tập thể các chi đoàn; tổ chức phát động quyên góp theo tinh thần tự nguyện trong cán bộ, đoàn viên thanh niên; tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ hàng ngàn ngày công lao động, kinh phí san lấp mặt bằng. 

Hôm khánh thành, lãnh đạo đơn vị đã khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, duy trì và phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác chăm sóc Thiếu niên, nhi đồng là con, em CBCS, tạo ra sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội...

Đoàn Thanh niên Tổng cục VIII chủ trì thực hiện chương trình giao lưu thắp sáng ước mơ cho các phạm nhân.

"Đồi cây cao su thanh niên" với tổng diện tích hơn 168ha ở huyện Như Xuân, Thanh Hoá cũng là một trong những công trình Thanh niên làm theo lời Bác của CBCS Tổng cục VIII với Trại giam Thanh Lâm. Từ trên đồi cao, phóng hết tầm mắt chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn của cây cao su đang đua nhau phát triển đều tăm tắp. 

Nhiệm vụ chăm sóc được chia đều cho các chi đoàn, ngoài việc chăm sóc đồi cây cao su, các đoàn viên còn đảm trách nhiệm vụ chăm sóc 55ha mía, 21ha rau xanh, đảm bảo đủ rau xanh cung cấp phục vụ đời sống của CBCS và phạm nhân. Công tác này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thu hút được sức trẻ, năng động, nhiệt tình của các đoàn viên, thanh niên.

Những công trình trên là phần nhỏ của 320 công trình thanh niên mà CBCS các đơn vị thuộc Tổng cục VIII đang duy trì với nhiều nội dung đa dạng. Điển hình như các công trình “Chống phạm nhân, trại viên đưa ma túy, điện thoại di động vào trại giam, cơ sở giáo dục”; “Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong tình hình mới”; “Giáo dục, cảm hoá phạm nhân, trại viên, học sinh xếp loại cải tạo kém trở thành khá, tốt và giúp phạm nhân, trại viên, học sinh tái hoà nhập cộng đồng”... đã thực sự đem lại hiệu quả cao trong công tác cảm hoá, giáo dục cải tạo phạm nhân. 

Với quân số đông, chiếm trên 60% tổng quân số toàn Tổng cục, tổ chức chủ yếu tại các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trên phạm vi toàn quốc, đoàn viên, thanh niên Tổng cục VIII thực sự đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ công tác của Tổng cục.

Nổi bật nhất là trong giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng của đoàn viên, thanh niên Tổng cục VIII là thông qua các chương trình tư vấn pháp luật, giới thiệu việc làm, mở các lớp tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân sắp hết án; khám bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khỏe miễn phí cho phạm nhân; gặp gỡ, động viên, giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức các cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hội thi “Tiếng hát tình đời”; cuộc thi vẽ tranh “Khát vọng hoàn lương”; thi viết “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện”, phát động phong trào viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi”; thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, phòng chống ma túy, HIV/AIDS. 

Một số đơn vị đã phát động sâu rộng “Quỹ tấm lòng vàng” giúp đỡ phạm nhân, trại viên có hoàn cảnh khó khăn; phát động xây dựng nếp sống “trật tự, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; quan tâm đầu tư xây dựng thư viện, phòng đọc sách, tủ sách trong các phân trại, buồng giam để phạm nhân nghiên cứu, học tập trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ; duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí thi đua sôi nổi, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật, góp phần giúp phạm nhân, trại viên, học sinh xoá bỏ mặc cảm, phấn đấu cải tạo tiến bộ, sớm trở về với cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên Tổng cục VIII lao động công ích.

Đoàn viên, thanh niên Tổng cục VIII đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cải tạo, hướng nghiệp, dạy nghề cho các loại đối tượng, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, sản xuất và tài vụ, hậu cần phục vụ kịp thời công tác xây dựng lực lượng và chiến đấu. 

Tích cực đăng ký làm thêm ca, thêm giờ, ứng trực việc đột xuất của đơn vị, duy trì và thực hiện có hiệu quả các hoạt động của tổ, Đội thanh niên xung kích, Tổ Cảnh sát cơ động trong việc tuần tra khu vực giáp dân cư, kiểm tra, lục soát nhà giam, khu giam, kiểm tra phạm nhân, trại viên ra, vào trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý phạm nhân, trại viên vi phạm phát hiện và ngăn chặn đối tượng bên ngoài móc nối với phạm nhân, tập kết đồ vật cấm bên ngoài khu dân cư gần trại giam để đưa ma túy, điện thoại di động, vật cấm vào trại giam.

Đặc  biệt, làm theo Sáu điều Bác dạy, đoàn viên, thanh niên Tổng cục VIII đã có nhiều hoạt động tích cực để nâng cao chất lượng công tác. Hội nghị “Vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” cấp Tổng cục và Tọa đàm cấp cơ sở - là một trong những  ví dụ cụ thể. 

Hay như việc xây dựng bàn giao Nhà tình nghĩa trị giá 250 triệu đồng cho gia đình liệt sỹ tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang quyên góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa bão, sạt lở đất đầu tháng 8-2017, trao tặng cho đồng bào tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bái cũng là những hoạt động thực hiện Sáu điều Bác dạy.

Mới đây nhất, đoàn Thanh niên đã tham mưu cho Tổng cục đồng thời phối hợp với Hội Phụ nữ, Công đoàn Tổng cục, Cụm thi đua số 3 tổ chức hành trình về nguồn và các hoạt động tri ân, xã hội tình nghĩa tại Trường giáo dưỡng số 3 và địa phương nơi đóng quân, gồm các hoạt động: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ và tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, thăm Khu di tích cách mạng Huyện ủy Hòa Vang; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, các thương, bệnh binh, thân nhân các liệt sỹ, các gia đình chính sách, các cháu học sinh nghèo vượt khó.

Thượng uý Phạm Trường Minh, Bí thư đoàn Thanh niên Tổng cục VIII cho biết, là lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực công tác của đơn vị, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên Tổng cục VIII  đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thanh niên đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với các phong trào, cuộc vận động. 

“Chúng tôi cố gắng tạo ra các sân chơi lành mạnh để đoàn viên, thanh niên tham gia, trong đó lồng ghép giữa công việc chuyên môn với các công trình, phần việc thanh niên, tạo động lực để anh chị em phấn đấu” – Thượng uý Phạm Trường Minh cho biết.

Liên tục 3 năm liền 2015, 2016, 2017 Đoàn Thanh niên Tổng cục VIII đạt Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công an. Năm 2017 Đạt Cờ thi đua đơn vị xuất sắc khối lực lượng vũ trang do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng; năm 2016 đạt Bằng khen của Trung ương Đoàn tặng. Hàng trăm tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen…

Phương Thủy
.
.