Trại giam Xuyên Mộc đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Thứ Bảy, 25/11/2017, 15:29

Ngày 25-11, Trại giam Xuyên Mộc (Tổng cục VIII, đóng tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (22-11-1977 – 22-11-2017) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Đến tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII; Thiếu tướng Tô Xuân Bốn, Thiếu tướng Phan Xuân Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai; cùng đại diện Đảng ủy - Ban Giám thị nhiều đơn vị trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, các cơ quan, ban ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai… Về dự buổi lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo Trại giam Xuyên Mộc, cán bộ chiến sĩ của trại đã nghỉ hưu, chuyển ngành qua các thời kỳ…

Quang cảnh buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Trọng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Xuyên Mộc đã ôn lại những trang sử vẻ vang của đơn vị. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trại giam Xuyên Mộc đã lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và chiến đấu, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đơn vị đã đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể Trại giam Xuyên Mộc.

Nhân dịp này, ghi nhận những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Trại giam Xuyên Mộc, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể đơn vị; tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Trọng Tuấn; Bộ Công an đã Quyết định tặng Kỷ niệm chương cho 7 cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai; Tổng cục trưởng Tổng cục VIII quyết định tặng Bằng khen cho 20 cá nhân tại địa phương vì đã có thành tích trong tham gia xây dựng lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp; đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai cũng quyết định tặng thưởng nhiều Bằng khen cho đơn vị và nhiều cá nhân.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng bức trướng cho Trại giam Xuyên Mộc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của Trại giam Xuyên Mộc đã đạt được trong suốt 40 năm qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Nhằm kế thừa, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Trại giam Xuyên Mộc tập trung tổ chức thực hiện tốt một số công tác trọng tâm. Trong đó, Đảng ủy, Ban Giám thị phải tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, coi đây là điều kiện tiên quyết để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tập trung nghiên cứu và tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp phù hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân theo đúng quy định.

Tổ chức khoa học hiệu quả các mô hình lao động, sản xuất, dạy nghề phù hợp với điều kiện của trại, coi trọng công tác dạy nghề, tiếp tục duy trì, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong phạm nhân, các hoạt động, chương trình giao lưu văn hóa, thể thao,nghệ thuật, tư vấn, trợ giúp tâm lý, pháp luật, kỹ năng sống… cho phạm nhân, nhằm tạo môi trường lành mạnh, an toàn, nhân văn cho phạm nhân.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Trọng Tuấn.

Tiếp tục củng cố xây dựng mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương nơi trại đóng quân. Tổ chức các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương, góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết quân dân, xây dựng phòng tuyến, thế trận “an ninh nhân dân” vững chắc đảm bảo tuyệt đối an toàn trại giam, giữ vững an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gắn bảng tặng cây cho Trại giam Xuyên Mộc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tin tưởng rằng với truyền thống hết sức vẻ vang trong 40 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Trại giam Xuyên Mộc, trong thời gian tới đơn vị sẽ nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.


Phú Lữ
.
.