Lạng Sơn:

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở

Thứ Năm, 14/12/2017, 17:23
Ngày 14-12,  Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở (giai đoạn 2007 - 2017) đồng thời triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, vận động, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 


Đại tá Đinh Mạnh Toàn - Phó Cục trưởng Cục C64 Bộ công an phát biểu tại hội nghị

Trong 10 năm qua, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng, triển khai có hiệu quả các văn bản, kế hoạch thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. 

Từ năm 2007 đến năm 2017, đã có trên 14.000 đối tượng được kiểm danh, kiểm diện; gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục hơn 11.600 đối tượng; đưa ra kiểm điểm trước dân gần 2.000 đối tượng; phát hiện, truy tìm, bắt giữ, vận động 349 đối tượng; cấp phát trên 4.000 tờ rơi tuyên truyền các nội dung, mô hình công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở.

Đại tá Đinh Mạnh Toàn - Phó Cục trưởng Cục C64 Bộ công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể và cá nhân

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các ý kiến nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở. Đồng thời, triển khai có hiệu quả kế hoạch tổng kiểm tra, vận động, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Mạnh Toàn - Phó Cục trưởng Cục C64 Bộ công an nhấn mạnh, trong thời gian tới Công an Lạng Sơn tiếp tục chủ động trong công tác quản lý đối tượng tù tha, tù đặc xá, quản lý người nghiện ma túy và các loại đối tượng khác theo quy định; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ, giới thiệu việc làm cho đối tượng, giúp họ thoát khỏi tâm lý tự ti, mặc cảm, tích cực trong các hoạt động cộng đồng, góp phần làm giảm nguy cơ vi phạm pháp luật của đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, 2 tập thể, 4 cá nhân đã được Bộ Công an và Tổng Cục Cảnh sát tặng bằng khen; 11 tập thể, 14 cá nhân đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích trong tổng kết 10 năm thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Nguyệt My - Việt Dũng
.
.