Thực hiện lời Bác dạy, ghi sổ vàng lập công

Thứ Bảy, 24/11/2018, 06:46
Thời gian qua, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát động nhiều đợt thi đua gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Trong đó, phong trào thi đua “ghi sổ vàng lập công”, đã lan tỏa sâu rộng, góp phần giữ vững ANTT địa bàn…


Trong năm 2018, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát động 4 đợt thi đua gắn liền với việc thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, trong đó nổi bật nhất là phong trào “ghi sổ vàng lập công”, đã tạo động lực làm chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các đơn vị tập thể, cá nhân; nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Thượng tá Ngô Đức Sỹ, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, riêng năm nay, Công an tỉnh đã xây dựng mới 12 mô hình, đồng thời tiếp tục nhân rộng 69 mô hình tự phòng, tự quản, không có tội phạm và TNXH… ở khu dân cư, trường học, doanh nghiệp. 

Qua đó, đã tiếp nhận hơn 900 tin báo, tố giác tội phạm của nhân dân, góp phần giúp lực lượng phá thành công 27 chuyên án, vụ án nghiêm trọng; phát hiện, bắt giữ 17/90 đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội; bắt giữ, vận động 35 đối tượng truy nã ra đầu thú và nhiều đối tượng tổ chức, đánh bạc qua mạng Internet... 

Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự phá chuyên án môi giới ghép thận để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ Đặng Phúc Hoàng Anh (24 tuổi, trú tại phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). 

Thông qua các mối quan hệ, đối tượng này làm quen với nhiều người muốn tìm người hiến thận, rồi móc nối với một số đối tượng khác ở Thừa Thiên - Huế có nhu cầu bán thận, lừa đảo chiếm đoạt 280 triệu đồng của các nạn nhân. Phòng Cảnh sát kinh tế phá chuyên án đánh bạc qua mạng Internet với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng do Trương Minh Quang (32 tuổi, trú thôn Nam Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) cầm đầu. 

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an tạm giữ gần 1,8 tỷ đồng, 4 cây vàng, 4 chiếc ôtô các loại cùng nhiều trang thiết bị máy móc phục vụ cho việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng, hơn 3.000 trang tài liệu liên quan… 

Vào cuối tháng 10-2018, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng phá chuyên án tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, do Trương Đình Châu (59 tuổi, trú phường Thuận Thành, TP Huế) cầm đầu, bắt giữ nhóm 5 đối tượng. 

Gần đây nhất, đầu tháng 11-2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã bắt tạm giam Hồ Văn Nhớ (39 tuổi, trú tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới), là cán bộ Bưu điện huyện A Lưới có hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 11 tỷ đồng…

Qua trao đổi, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết thêm, trong năm 2018, đơn vị đã mở 8 đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, triển khai 20 kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, nhờ đó tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm 29 vụ so với năm 2017. 

“Để đạt những kết quả trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, chính nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an tỉnh đã lập được những chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững ANTT địa bàn tỉnh nhà”, Đại tá Đặng Ngọc Sơn bày tỏ.

Anh Khoa
.
.