Thứ trưởng Phạm Dũng kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 10/03/2016, 18:14
Chiều 10-3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã làm việc với Công an TP Hồ Chí Minh về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết: Trong 3 tháng đầu năm 2016, Công an TP Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tiếp tục kéo giảm phạm pháp hình sự, tăng tỷ lệ điều tra khám phá án; tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội.

Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng thời, Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định tập trung phòng ngừa, đấu tranh với 3 nhóm tội phạm gồm, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức bảo kê, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn; nhóm tội phạm bạo lực xâm phạm tính mạng, sức khỏe do nguyên nhân xã hội; nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu. Qua đó, đã kéo giảm 21,05% số vụ phạm pháp hình sự so với thời gian cùng kỳ.

Trong 3 tháng đầu năm 2016, xảy ra 1305 vụ, so với thời gian cùng kỳ  giảm 348 vụ. Đã điều tra khám phá 892 vụ phạm pháp hình sự, bắt 1046 đối tượng; triệt phá 122 nhóm, bắt 384 đối tượng; vận động đầu thú 97 đối tượng trốn truy nã…

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác đảm bảo ANTT.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Dũng đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công an TP Hồ Chí Minh trong suốt thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác đảm bảo ANTT; tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tội phạm và tệ nạn xẽ hội; chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuần tra, chốt chặn phòng chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm; tăng cường tuần tra của lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm và nâng cao năng lực của lực lượng Công an cơ sở trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đức Mừng
.
.