Thứ trưởng Phạm Dũng tiếp Đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của chúa Giêsu Kitô

Thứ Năm, 25/02/2016, 16:31
Ngày 25/2, tại Hà Nội, Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của chúa Giêsu Kitô do ông Gary E. Stevenson – Vị sứ đồ của Giáo hội làm Trưởng đoàn sang thăm Việt Nam.

Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của chúa Giêsu Kitô được hình thành ở Mỹ vào đầu thế kỷ XIX, có trụ sở Trung ương giáo hội tại thành phố Salt Lake, bang Utah, Hoa Kỳ. Giáo hội là một tôn giáo có uy tín trên thế giới hiện nay có khoảng gần 16 triệu tín đồ, phạm vi ở trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ…

Thứ trưởng Phạm Dũng tặng quà lưu niệm cho Đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của chúa Giêsu Kitô.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Phạm Dũng chào mừng Đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của chúa Giêsu Kitô đến thăm Bộ Công an Việt Nam; đánh giá cao các hoạt động hữu thiện của Giáo hội; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam có chính sách nhất quán và luôn nỗ lực để đảm bảo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Hiến pháp nước Việt Nam quy định, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng tôn giáo và các quyền đó đã thực thi trong thực tiễn.

Thứ trưởng Phạm Dũng cùng ông Gary E. Stevenson – Vị sứ đồ của Giáo hội tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Phạm Dũng chúc chuyến thăm của Đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của chúa Giêsu Kitô ở Việt Nam lần này sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, đóng góp tích cực vào sự phát triển hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ; đồng thời mong rằng trong thời gian tới Giáo hội sẽ tiếp tục có những đóng góp hiệu quả tại Việt Nam trên các lĩnh vực về phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu..; góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của mỗi nước trong khu vực và trên toàn thế giới …

Thứ trưởng Phạm Dũng trao đổi với các đại biểu tại buổi tiếp.

Ông Gary E. Stevenson bày tỏ vui mừng được đến thăm làm việc tại Việt Nam trong thời điểm quan hệ hợp tác giữa hai nước đang không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh cực hợp tác; chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thứ trưởng Phạm Dũng dành cho Đoàn; khẳng định với những tình cảm đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình, góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước…

Hưng Việt
.
.
.