Thứ trưởng Lê Qúy Vương tiếp xã giao Đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát Lào

Thứ Năm, 26/07/2018, 18:04
Chiều 26-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát Lào do Thiếu tướng Thong Leck Mang No Meck, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quý Vương bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua, đặc biệt là công tác phòng, chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và lực lượng Cảnh sát Lào. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định chuyến thăm và làm việc của Thiếu tướng Thong Leck Mang No Meck cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cảnh sát Lào đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa lực lượng Cảnh sát Lào và lực lượng Cánh sát Việt Nam nói riêng. 

Thứ trưởng Lê Qúy Vương tiếp xã giao Đoàn đại biểu Cảnh sát Lào

Trên cơ sở quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Lào, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn hàng năm giữa các đơn vị Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Lào để trao đổi kinh nghiệm, thống nhất những vấn đề cần đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Thực hiện có hiệu quả các Hiệp định đã ký giữa hai Chính phủ và giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào về tương trợ Tư pháp dân sự và hình sự; kiểm soát ma túy, các chất hướng thần và các tiền chất; về hợp tác phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán… 

Phối hợp giải quyết các vấn đề về đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội liên quan đến hai nước Việt Nam – Lào; tình hình di cư tự do của người Việt Nam sang Lào và người Lào sang Việt Nam…

Thứ trưởng Lê Qúy Vương và các đại biểu tại buổi tiếp 

Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Thứ trưởng Lê Quý Vương đã dành cho Đoàn, Thiếu tướng Thong Leck Mang No Meck nhấn mạnh, việc gặp gỡ, trao đổi, hợp tác giữa hai Bên là hoạt động hết sức có ý nghĩa, thiết thực, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào ngày càng phát triển tốt đẹp; đồng thời khẳng định, Tổng cục Cảnh sát Lào luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm.



Minh Hiền
.
.