Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp Huân tước Mauley, Bộ trưởng Phụ trách về Môi trường và Khoa học Anh

Thứ Hai, 28/04/2014, 17:45
“Đẩy mạnh việc hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật mỗi bên trong việc bảo vệ động vật, thực vật hoang dã quý hiếm” - Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh tại buổi tiếp Huân tước Mauley, Bộ trưởng Phụ trách về Môi trường và Khoa học - Bộ Môi trường, Lương thực và Nông nghiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen cùng các thành viên trong Đoàn sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam chiều 28/4, tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp, trong không khí thân mật, hữu nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao chuyến thăm lần này của Huân tước Mauley; góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ailen đang tiến triển hết sức tích cực, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thứ trưởng Lê Quý Vương; Huân tước Mauley tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ Việt Nam là một quốc gia có diện tích tự nhiên rất rộng. Việt Nam luôn nhận thức rõ vấn đề bảo tồn động vật hoang dã là vấn đề quan trọng. Chính phủ Việt Nam, các Bộ ngành đã ban hành nhiều nghị định, thông tư về bảo vệ động vật, thực vật hoang dã quý hiếm. Trong đó, các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam cùng các lực lượng chức năng của Việt Nam như Quản lý thị trường, Kiểm lâm, Hải quan trong những năm qua đã làm tốt công tác quản lý thị trường, bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm, thực phẩm quý hiếm; tuyên truyền cho nhân dân nâng cao hiểu biết pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; tiến hành tổ chức, bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, thực phẩm quý hiếm theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh hiện nay tiềm năng hợp tác hai bên còn rất lớn, do đó thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh việc hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật mỗi bên trong việc bảo vệ động vật, thực vật hoang dã quý hiếm; góp phần đưa mối quan hệ hai quốc gia Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ailen ngày càng phát triển bền vững, đạt nhiều kết quả tốt đẹp…

Thứ trưởng Lê Quý Vương tặng quà Huân tước Mauley. Ảnh Việt Hưng.

Cảm ơn Thứ trưởng Lê Quý Vương đã dành thời gian tiếp Đoàn, Huân tước Mauley đánh giá cao những kết quả mà Chính phủ Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam đã đạt được trong việc bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm, thực phẩm quý hiếm; mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tăng cường phối hợp, đạt được nhiều kết quả tốt trong việc bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm đặc biệt trong việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ động vật hoang dã hổ và voi hiện nay

Việt Hưng
.
.
.