Công an Khánh Hòa triển khai công tác năm 2018

Thứ Tư, 24/01/2018, 18:17
Chiều 24-1, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018.

Thượng tướng Lê Quý Vương,  Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có ông Lê Đức Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trong năm 2017, Công an tỉnh Khánh Hòa đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm ổn định ANCT và TTATXH; chủ động đấu tranh, phòng ngừa và giảm thiểu tội phạm hình sự, trật tự an toàn giao thông đảm bảo ổn định và giảm thiểu số vụ và số người bị thương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận và biểu dương những nỗ lực tích cực của lực lượng Công an Khánh Hòa đồng thời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa và sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, ban, ngành ở địa phương đối với lực lượng Công an.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 đơn vị.

Ban giám đốc Công an Khánh Hòa tiếp tục bám sát và thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và phương châm hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” của lực lượng Công an trong năm 2018; tiếp tục tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm ANTT, không để bị động, bất ngờ; tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước ANTT; chú trọng quản lý vũ khí - vật liệu nổ; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm bắt, phân tích và dự báo tình hình ANTT để có biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm – tệ nạn xã hội; kịp thời phát hiện và triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp; chặt đứt các đường dây ma túy lớn; kiên quyết không bỏ lọt tội phạm nhưng phải tránh oan sai trong hoạt động tố tụng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương chụp ảnh lưu niệm với một số cán bộ – chiến sĩ Công an Khánh Hòa.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Công an Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ cương, điều lệnh nội vụ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đảng viên, cán bộ – chiến sĩ, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác bảo vệ ANTT trong tình hình mới…

Tại hội nghị này, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các PA88, PV11 và PC45 Công an Khánh Hòa. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao cờ thi đua cho Phòng PK20. Công an TP Nha Trang vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua.

Trước đó, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã dâng hương viếng Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Công an Khánh Hòa và ghi lại cảm tưởng trong sổ lưu niệm.

Phan Văn Lương
.
.