Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018

Thứ Tư, 09/01/2019, 13:00
Chiều ngày 8-1-2019, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác công an và phong trào thi đua năm 2019. Tham dự có Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương, lãnh đạo một số Cục - Bộ Công an.


Năm 2018 tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh Hải Dương được duy trì ổn định, lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, giải quyết các vấn đề có liên quan đến ANTT, chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nên phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội đã giảm (phạm pháp hình sự: phát hiện 855 vụ, giảm 52 vụ = 5,7%). 

Toàn cảnh hội nghị

Các chỉ tiêu công tác đều đạt có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức theo kế hoạch. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt tỷ lệ cao (đạt 87,4%), án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Tội phạm ma túy, hình sự …tội phạm hoạt động theo ổ nhóm, tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi được Công an tỉnh Hải Dương đấu tranh quyết liệt, được các ngành các cấp và người dân ghi nhận. Phong trào phát động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ được triển khai sâu rộng đem lại hiệu quả tích cực…

Trong năm qua có 152 lượt tập thể, 573 lượt cá nhân thuộc Công an tỉnh Hải Dương được các cấp khen thưởng.

Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại Hội Nghị.

Ghi nhận về những chiến công và thành tích đã đạt được trong năm qua, Công an tỉnh Hải Dương đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2018, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong Khối thi đua nội chính, Phòng Cảnh sát Hình sự được tặng Huân Chương chiến công hạng III…

Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám Đốc Công an tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển, ngoài việc biểu dương khen thưởng về thành tích đã đạt được của Công an tỉnh nói chung, các đơn vị nghiệp vụ nói riêng, đồng chí cũng yêu cầu lực lượng Công an cần tiếp tục làm tốt hơn nữa trong công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các Sở, Ban, ngành trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo…tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an thân thiện, gần gũi với nhân dân, vì nhân dân phục vụ…

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trao bằng khen cho các đơn vị của Công an tỉnh đạt thành tích cao trong năm qua.


Văn Tú
.
.