Thứ trưởng Bùi Văn Thành dự lễ khai giảng và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ Năm, 19/11/2015, 23:12
Sáng 19/11, Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 và kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2015). Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo.

Nhân dịp này, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi lẵng hoa chúc mừng…
Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ khai giảm năm học mới của Trường trung cấp CSND VI và kỷ niệm 33 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường trung cấp cảnh sát nhân dân (CSND) VI, đọc diễn văn khai giảng năm học mới 2015-2016 và Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam: Trường trung cấp CSND VI, là một trường nằm trong hệ thống các trường Công an nhân dân (CAND), mới được thành lập 7 năm với 2 cơ sở ở tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đào tạo cán bộ, chiến sỹ CAND trên lĩnh vực Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành tặng lẵng hoa tươi thắm cho Ban giám hiệu Trường trung cấp CSND VI.

Hiện nay, nhà trường đã hoàn thành việc xây dựng Đề án tiền khả thi nâng cấp Trường lên Cao đẳng theo lộ trình đã được Bộ Công an phê duyệt; mở mã ngành đào tạo Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Bên cạnh đó, công tác hợp tác quốc tế về đào tạo cũng được đẩy mạnh, trong đó đã có quan hệ hợp tác với Cơ quan Thi hành án hình sự Thụy Sỹ về xây dựng Thư viện điện tử theo thỏa thuận của 2 bên…

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường trung cấp CSND VI.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng và kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những kết quả, thành tích nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Đó là sự phát triển nhanh chóng về trình độ của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; với các chương trình đào tạo đổi mới…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh: Trong thời gian tới, bên cạnh việc chú trọng giáo dục công tác chính trị tư tưởng, Trường trung cấp CSND VI cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, quán triệt tốt Nghị quyết số 17/NQ- TW của Đảng ủy Công an Trung ương và một số Chỉ thị khác liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành, chụp ảnh với các đại biểu dự lễ khai giảng và lễ kỷ niệm.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, trong năm học tới, nhà trường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác để nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, đào tạo; chú trọng phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tư duy sáng tạo của người học; duy trì mô hình “dạy lý thuyết chuyên ngành gắn với thực tiễn ở trại giam”; chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp luân chuyển giáo viên nghiệp vụ về công tác thực tế theo chủ trương của Bộ. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tao trong và ngoài ngành, tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND để đảm bảo lộ trình phát triển của nhà trường cả về tổ chức và xây dựng cơ sở vật chất trong giai đoạn mới.  

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành, tặng Bằng khen của Bộ Công an cho cán bộ Trường Đại học kỹ thuật hậu cần CAND.

* Cùng ngày, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học kỹ thuật, hậu cần Công an nhân dân. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định: Ngày 20/11 hằng năm là dịp để mỗi học viên, cán bộ, chiến sỹ CAND tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ thầy, cô giáo trong CAND; những chiến sỹ văn hóa với sứ mệnh vẻ vang dạy chữ, dạy người, đào tạo ra những cán bộ Công an có đức, có tài phục vụ nhân dân và đất nước. 

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương, chúc mừng và chia vui với nhà trường, các thầy cô giáo về những thành tích đơn vị đã đạt được trong 30 năm qua. Quy mô của nhà trường không ngừng được mở rộng; trường liên tục có đội tuyển tham dự vòng chung kết cuộc thi Robocon toàn quốc, nhiều học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic toán, tin học quốc gia…

Để ý nghĩa của ngày 20/11 tiếp tục lan tỏa, góp phần thiết thực trong việc xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Trường Đại học kỹ thuật hậu cần CAND, trong thời gian tới cần bám sát quan điểm của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương về giáo dục đào tạo trong CAND và nhu cầu cán bộ trong lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật để xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo phù hợp, sớm đáp ứng sự thiếu hụt nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành tặng lẵng hoa chúc mừng Trường trung cấp CSND VI.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu mỗi thầy, cô giáo cần nhận thức rõ trách nhiệm đối với việc dạy chữ, dạy người, tâm huyết say mê với nghề nghiệp; thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp… Các thầy cô phải là người truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, say mê nghề nghiệp, khát khao cống hiến cho lý tưởng cách mạng để học viên noi theo. 

Cùng với đó, nhà trường cần tiếp tục bám sát quan điểm chỉ đạo của Bộ về lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật; bám sát thực trạng công tác hậu cần hiện nay, đặc biệt là công tác chiến lược, dự báo, quy hoạch, kế hoạch dài hạn. Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh: Trường Đại học kỹ thuật, hậu cần CAND cần tập trung trang bị cho học viên đầy đủ kiến thức kinh tế, tài chính khoa học, kỹ thuật, ngoại ngữ, để mỗi học việc tốt nghiệp và sau khi tốt nghiệp đều là những chuyên gia, nhà quản lý giỏi trong lĩnh vực hậu cần…


Xuân Mai
.
.