Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm việc tại tỉnh Bình Thuận

Thứ Hai, 26/10/2015, 10:55
Ngày 25/10, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an làm việc tại tỉnh Bình Thuận về Chương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015.

Tiếp đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm khu di tích trường Dục Thanh.

Thăm và làm việc với nhân dân xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã nghe những phát biểu chân tình và thực tế từ quần chúng nhân dân và cán bộ cơ sở trong quá trình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Thứ trưởng đã ghi nhận những đề nghị, kiến nghị từ cơ sở và biểu dương những thành tích các cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hồng Sơn đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đến thăm và làm việc với nhân dân xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cần gắn kết phát triển phong trào với phát triển kinh tế. Mô hình “Tổ thanh long VietGAP tự quản, tự phòng an toàn về ANTT” là một điển hình nên nhân rộng…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà UBND xã và Công an xã.

Trước đó, đoàn công tác đã đến Khu Di tích Trường Dục Thanh (TP Phan Thiết) - Chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh thành kính dâng hương, hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu di tích Trường Dục Thanh - nơi Bác Hồ đã dừng chân dạy học đến tháng  2/1911 rời Phan Thiết vào Sài Gòn để ra đi tìm đường cứu nước.

Dịp này, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đã tặng lãnh đạo khu di tích Trường Dục Thanh một bộ máy vi tính để lưu trữ hình ảnh, thông tin liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tặng một ti vi cho UBND xã Hồng Sơn và 10 triệu đồng tặng Công an xã Hồng Sơn.

Hoàng Châu
.
.