Thứ trưởng Bùi Văn Nam đến thăm và trao 2,5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Phú Yên, Bình Định

Thứ Hai, 19/12/2016, 11:48
Chia sẻ những nỗi đau thương mất mát của người dân và cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an trong vùng lũ lụt, ngày 19-12, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, trao tặng quà ủng hộ trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân” tại hai tỉnh Phú Yên, Bình Định để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai.

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Công an, ông Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên cho biết, trên địa bàn tỉnh này có 8 người chết, 6 người bị thương do thiên tai lũ lụt, hàng chục ngàn căn nhà hư hỏng, hàng trăm căn nhà sập đổ, hàng chục ngàn hec ta lúa, hoa màu, lồng bè nuôi tôm, gia súc, gia cầm bị lũ lụt cuốn trôi, thiệt hại tạm tính hơn 386 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao tặng quà hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh Phú Yên.

Cùng với việc trao 1 tỷ đồng cho tỉnh Phú Yên, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã chia sẻ những khó khăn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên phải đối mặt trong và sau hai trận lũ lụt. Đồng chí Thứ trưởng mong muốn địa phương sẽ nỗ lực vượt khó để ổn định đời sống và sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Đảng ủy Công an Trung ương vã lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời biểu dương lực lượng Công an Phú Yên đã có nhiều nỗ lực tích cực cứu nạn – cứu hộ, giúp dân trong vùng lũ lụt bằng tất cả tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của CBCS công an Vì nhân dân phục vụ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao tặng quà hỗ trợ 500 triệu đồng cho Công an Phú Yên và 50 triệu đồng cho Công an huyện Tuy An.

Thiếu tướng Phan Văn Thanh – Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên báo cáo với đoàn công tác của Bộ Công an về công tác công an trong năm 2016 và hoạt động cứu nạn – cứu hộ người dân vùng lũ lụt. 

Theo đó, trong năm 2016, Công an Phú Yên đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động đấu tranh phòng chống, giảm thiểu tội phạm về trật tự xã hội 0,87%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 79,9%, giải quyết 98,5% tin báo tội phạm, tai nạn giao thông giảm thiểu số vụ, số người chết và bị thương.

Trong hai đợt lũ lụt, Công an Phú Yên đã huy động 1.130 lượt CBCS tiếp cận những vùng lũ lụt, triều cường, sơ tán 6.572 hộ gia đình ra khỏi tầm nguy hiểm của lũ lụt, cùng với các địa phương cứu nạn 316 học sinh, vận động, hướng dẫn người dân di dời, giằng chống 6.720 lồng bè tôm cá…Dù đã chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, nhưng hai trận lũ lụt đã làm sạt lở, hư hỏng nhiều công trình tường rào, nhà xe, nhà làm việc của công an với mức thiệt hại 76,6 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo Công an Phú Yên.

Chia sẻ với khó khăn thiệt hại nêu trên, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao tặng CBCS Công an Phú Yên 500 triệu đồng, đồng thời cấp cho Công an Phú Yên 1 ca nô công suất 100CV, 2 xuồng cao su, 200 phao tròn cứu sinh, 200 áo phao, hỗ trợ 50 triệu đồng cho CBCS Công an huyện Tuy An – địa bàn thiệt hại nặng do lũ lụt. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo Công an Phú Yên tiếp tục chủ động bảo đảm ổn định an ninh trật tự - an toàn giao thông sau lũ lụt, đặc biệt là trước, trong và sau tết nguyên đán Đinh Dậu;  huy động nhân lực, phương tiện hỗ trợ người dân vùng lũ lụt khắc phục hậu quả thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm và chia sẻ khó khăn, mất mát đau thương của người dân tỉnh Bình Định, Thứ trưởng Bùi Văn Nam hỗ trợ tỉnh Bình Định 500 triệu đồng, Công an tỉnh Bình Định 300 triệu đồng, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định 200 triệu đồng trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội”.

Hữu Toàn
.
.