Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm việc tại Phú Thọ

Thứ Năm, 26/11/2015, 08:21
Chiều 25-11, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã ông Hà Mạnh Chính đã báo cáo với Thứ trưởng Bùi Văn Nam về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, trong đó xã Xuân Lộc vừa được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Những năm qua, công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền xã xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở chỉ đạo của hướng dẫn của Công an huyện, sự tham mưu tích cực của Công an xã, UBND xã đã ban hành nhiều kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phát huy vai trò nòng cốt, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã tổ chức diễn tập các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT ở khu dân cư. 8 Ban ANTT, 79 tổ liên gia tự quản, 1 dòng họ tự quản được duy trì và phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT địa bàn.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi làm việc.

 Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Xuân Lộc đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao tình hình giữ gìn ANTT trên địa bàn xã được đảm bảo, giữ vững ổn định; công tác phối hợp, liên tịch rất chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang với lực lượng Công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà UBND xã và Công an xã.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, thời gian tới, xã Xuân Lộc cần tiếp tục xây dựng nhiều mô hình, sáng tạo phù hợp với thực tiễn tình hình địa phương. Mô hình càng sát hợp thì hiệu quả phong trào đạt được càng cao; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới…; kịp thời phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu. 
M.Hiền
.
.