Thứ trưởng Bùi Quang Bền viếng nghĩa trang liệt sỹ CAND tại khu di tích An ninh TW cục miền Nam

Thứ Sáu, 29/04/2016, 17:17
Ngày 29-4, Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ Công an đã đến viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia; Nghĩa trang liệt sỹ An ninh Trung ương cục miền Nam...


Ngày 29-4, Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; các CBCS Công an thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh…đã đến viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia; Nghĩa trang liệt sỹ An ninh Trung ương cục miền Nam tại khu vực đồi 82. 

Đoàn cũng đến dâng hương trước tượng đài Bác Hồ, tượng đài đồng chí Phạm Hùng và bia An ninh vũ trang miền Nam tại khu di tích An ninh Trung ương cục miền Nam ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Thắp nén hương thơm trước tượng đài các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Huyện ủy huyện Tân Biên cùng CBCS CAND trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sỹ CAND - Những người đã chiến đấu, hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc qua các thời kỳ và hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Bùi Quang Bền cùng đoàn công tác dâng hương hoa nghĩa trang liệt sĩ, trước tượng đài Bác Hồ, tượng đài đồng chí Phạm Hùng.

Cùng ngày, Tổng cục Chính trị CAND đã phối hợp cùng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Công an tỉnh Tây Ninh và chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho 350 gia đình đình sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khốn khó trên địa bàn huyện Tân Biên.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho gia đình đình sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, đây là một trong chuỗi hoạt động của Tổng cục Chính trị CAND phối hợp cùng Tổng cục Chính trị QĐND tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016); hướng đến kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), 35 năm thành lập Tổng cục Chính trị CAND (18/6/1981 - 18/6/2016) và chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XIV, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đ.Mừng-N.Uyên
.
.