Thư khen Công an tỉnh Quảng Bình về thành tích bắt đối tượng vận chuyển 11 bánh cần sa

Thứ Hai, 23/11/2015, 17:43
Ngày 23/11, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, khen thưởng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình đã mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công truy bắt tội phạm trong khi thực hiện nhiệm vụ. 


Theo nội dung Thư: Ngày 11/11/2015, tại xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra xe ôtô đeo BKS giả, vi phạm Luật giao thông. Lái xe đã đưa 10 triệu đồng đề nghị Tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm. 

Tổ công tác đã lập biên bản cảnh cáo hành vi hối lộ và tiến hành kiểm tra xe, phát hiện 11 bánh cần sa. Đối tượng điều khiển xe ô tô bỏ chạy, đâm thẳng vào Tổ tuần tra, hất đồng chí Nguyễn Ngọc Tân lên nắp cabô xe. Tổ tuần tra kiên quyết truy đuổi, bắt giữ đối tượng, thu 11 bánh cần sa (có trọng lượng 1lkg) và 55 viên ma túy tổng hợp.

Đây là chiến công thể hiện sự liêm khiết và tinh thần kiên quyết, dũng cảm tấn công trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương thành tích và quyết định thưởng cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình 10 triệu đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu, Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương khai thác đối tượng, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời tăng cường nắm tình hình, phát hiện, điều tra các vụ án ma túy khác.

Thứ trưởng Lê Quý Vương mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân… 

Hiếu Quỳnh
.
.