Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong CAND:

Thu hồi hơn 6.500 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng

Thứ Sáu, 08/01/2016, 16:43
Sáng 8-1, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong CAND. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. 

Tham dự hội nghị, về phía khách mời có đại diện lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp; về phía Bộ Công an có đại diện các Tổng cục, Bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường trong CAND và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Công tác phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa hết sức quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị.

Tổng kết trong 10 năm qua từ khi Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ Công an đã  đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, toàn diện với quyết tâm cao nên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chỉ huy đơn vị và từng cán bộ chiến trong trong toàn lực lượng CAND đối với công tác phòng chống tham nhũng.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong CAND. Theo đó, từ ngày 1-6-2006 đến 31-8-2015, Cơ quan điều tra các cấp đã thụ lý, điều tra 2.788 vụ án/6.461 bị can phạm tội về tham nhũng; kết luận điều tra đề nghị truy tố 2.074 vụ/5.272 bị can; thu hồi trên 6.577 tỷ đồng; phối hợp truy bắt, dẫn độ nhiều đối tượng chính của vụ án kinh tế, tham nhũng trốn ở nước ngoài...

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu tham dự hội nghị.
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống tham nhũng. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên CAND cần nhận thức sâu sắc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là trận tuyến cam go, phức tạp, vừa cấp bách trước mắt, vừa chiến lược lâu dài.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đã nhấn mạnh một số giải pháp trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Trong đó nhấn mạnh, đấu tranh chống tham nhũng cần quán triệt nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong đó “xây” là chính. Cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan điều tra các cấp trong CAND theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; bố trí, sắp xếp cán bộ điều tra viên phù hợp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ điều tra viên nhất là ở các huyện, tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự… 

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với cảnh sát, nội vụ các nước, các tổ chức quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; phối hợp đấu tranh chuyên án, truy bắt tội phạm truy nã, phong tỏa, thu hồi tài sản; đào tạo nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ điều tra viên, tranh thủ sự hỗ trợ về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng.

Tại hội nghị, 22 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng chống tham nhũng trong CAND đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Nguyễn Hương
.
.