Thi đua kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC

Thứ Năm, 10/03/2016, 18:25
Sáng 10-3, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC, 4/10/1961 – 4/10/2016) và 15 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 – 4/10/2016). Đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi Lễ có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức.

55 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo động lực, khí thế mạnh mẽ cổ vũ, động viên cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC vượt qua khó khăn, gian khổ, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành và các đại biểu.

Thông qua các phong trào thi đua, các mặt công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ (CNCH) được tiến hành tích cực, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC, 15 năm Ngày toàn dân PCCC, đợt thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng Cảnh sát PCCC với chủ đề “Chủ động, tích cực, sáng tạo thi đua phòng cháy tốt, chữa cháy, CNCH giỏi” phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kiềm chế cháy, nổ xảy ra, số người bị chết, bị thương giảm.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành kêu gọi toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo điểm nhấn thiết thực kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng PCCC.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của các hoạt động thi đua phải tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý Nhà nước về PCCC; cải cách thủ tục hành chính, thẩm duyệt, kiểm tra, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm về PCCC; chủ động tham mưu với chính quyền địa phương cụ thể hóa, triển khai Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư, Quyết định và Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 1635 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật PCCC… 

Thi đua triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa cháy lớn; đề xuất xây dựng, diễn tập một số phương án chữa cháy, CNCH quy mô lớn, tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung đông người. Trước mắt, bảo vệ tuyệt đối an toàn PCCC phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021...

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng yêu cầu, các đơn vị cần tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Bộ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC, 15 năm Ngày toàn dân PCCC; coi đợt thi đua đặc biệt là cơ hội để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chuyên môn.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, vừa góp phần giáo dục, bồi đắp truyền thống, vừa tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Kết thúc đợt thi đua, cần tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến…

Minh Hiền
.
.