Khắc họa hình ảnh đẹp chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

Thứ Tư, 30/09/2015, 11:25
Khắc họa, tô thắm hình ảnh đẹp người chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong lòng nhân dân - Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an và Truyền hình Việt Nam về tổ chức chương trình giao lưu, tôn vinh nghề nghiệp, hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với chủ đề “Chúng tôi là lính cứu hỏa” tổ chức tại Hà Nội, sáng 30/9.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy 4/10/2015; được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chủ trì phối hợp với Ban Thanh Thiếu niên VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình giao lưu, tôn vinh nghề nghiệp, hình ảnh của người chiến sỹ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với chủ đề “Chúng tôi là lính cứu hỏa”.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Theo kế hoạch, Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV2 và kênh ANTV (tiếp sóng) vào lúc 20h30 ngày 3/10 và phát lại vào lúc 14h14 ngày 4/10 trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định: Những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy từng bước được xã hội hóa, đi vào chiều sâu, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy được đẩy mạnh, ngày càng phát triển sâu rộng.

Chương trình truyền hình trực tiếp “Chúng tôi là lính cứu hỏa” là chương trình đặc sắc, góp phần tôn vinh, khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nói chung và chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng, lần đầu tiên được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp thực hiện và được lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân đẩy mạnh việc tuyên truyền, thông tin về công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động; tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân, những tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc tiêu biểu, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong công tác đấu tranh với giặc lửa, dũng cảm hy sinh bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhân rộng, nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên các báo, đài ở trung ương, địa phương và lực lượng Công an nhân dân…

Việt Hưng
.
.