Tổng kết và trao giải Cuộc thi báo chí về chủ đề “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”

Thứ Hai, 11/01/2016, 09:15
Từ nhiều năm nay, đã thành thông lệ, cứ 2 năm một lần, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức cuộc thi báo chí về chủ đề “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.

Cuộc thi lần này tuyển chọn gần 400 tác phẩm (thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, báo hình và báo nói) đã được đăng, phát trên các phương tiện truyền thông từ ngày 18-6-2013 đến ngày 21-6-2015, trong đó có 237 tác phẩm báo, 77 tác phẩm báo hình, 22 tác phẩm báo nói và 51 tác phẩm báo điện tử của các nhà báo, tác giả đến từ nhiều cơ quan như: Báo Nhân dân, Báo CAND; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh CAND; Báo An ninh thủ đô; Báo Pháp luật & xã hội… cùng nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên mọi miền đất nước. Hôm nay, ngày 11-1, Ban tổ chức sẽ tiến hành lễ trao giải cuộc thi quan trọng này.

Hội đồng giám khảo qua 2 vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo gồm các nhà báo có kinh nghiệm đang công tác trong các cơ quan báo chí, truyền thông của lực lượng Công an, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các cơ quan thông tấn báo chí có uy tín… đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khoa học, đảm bảo sự khách quan, công bằng trong việc thẩm định, xét chọn các tác phẩm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gian trưng bày báo chí của lực lượng Công an tại Hội Báo xuân toàn quốc (tháng 2-2015).

Tại vòng Sơ khảo, các thành viên Ban Sơ khảo đã thẩm định kỹ lưỡng, chặt chẽ, đúng nguyên tắc và chọn vào Chung khảo 80 tác phẩm, gồm 33 tác phẩm báo in, 17 tác phẩm báo hình, 12 tác phẩm phát thanh và 18 tác phẩm báo điện tử. Tại vòng Chung khảo, từng thành viên Ban Chung khảo đã tiến hành thẩm định các tác phẩm và cho điểm một cách độc lập.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Cuộc thi cho biết, các tác giả tham dự cuộc thi lần này đã dày công suy nghĩ, phát hiện nhân tố mới; thể hiện khá sinh động, hấp dẫn nội dung của tác phẩm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng CAND; nêu bật các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Các tác phẩm tham gia cuộc thi đã tạo nên một bức tranh sinh động về cuộc chiến đầy cam go, quyết liệt của lực lượng CAND để bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Cuộc thi cũng đã tạo được không khí và sự đam mê cho những người cầm bút chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp đi sâu tìm hiểu, khám phá và thể hiện thành công các tác phẩm báo chí xuất sắc đối với mảng đề tài quan trọng và hấp dẫn này.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, một số tác phẩm có chất lượng cao đã được xét trao giải thưởng, trong đó có: Chùm phóng sự 4 kỳ “Phóng viên Báo Pháp luật và xã hội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự kịp thời ngăn chặn đường dây buôn bán người xuyên quốc gia” của nhóm tác giả Phương Tâm – Nguyễn Vũ (Báo Pháp luật và xã hội); chùm phóng sự 4 kỳ “Ngăn chặn cái chết trắng trên cung đường Tây Bắc: Cuộc chiến một mất một còn” của nhóm tác giả Mạnh Hà – Phan Hoạt – Như Hùng (Báo CAND); chùm bài chính luận 3 kỳ “Hòa hợp dân tộc – một góc nhìn thực chất” của tác giả Đăng Trường (Báo CAND); chùm bài chính luận 2 kỳ về chống quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật của tác giả Trần Thiên Lương (bút danh của nhà thơ, nhà báo Phạm Khải, Báo CAND); tác phẩm “Vượt đèo lội suối vào bản dụ làm chứng minh thư” của tác giả Hoàng Lam (Báo điện tử Dân Trí)…

Về tác phẩm báo hình, có số lượng ít hơn báo viết; các tác phẩm tham gia dự thi đã đảm bảo tính chân thật, thể hiện rõ tính phát hiện, tính hấp dẫn, nêu được vấn đề mới, có hiệu quả; tiêu biểu như: Phim tài liệu 2 tập “Vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong các cuộc cách mạng màu trên thế giới và tại Việt Nam” của nhóm tác giả Quang Vinh – Văn Thịnh – Hồng Xiêm (Truyền hình CAND), hay phóng sự “Ông già biển hồ” của nhóm tác giả Trần Công – Quốc Thành – Hữu Trường – Văn Hòa (Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai)…

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc thi sẽ có 44 giải thưởng, trong đó mỗi loại hình báo chí đều có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Tuy nhiên, căn cứ vào số lượng và chất lượng tác phẩm tham gia dự thi, Ban Chung khảo và Ban Tổ chức đã thống nhất không trao giải nhất đối với thể loại báo nói; tăng số lượng giải thưởng cho tác phẩm báo in, giảm giải thưởng đối với tác phẩm phát thanh và báo điện tử. 

Kết quả: Có 45 tác phẩm báo chí được trao giải, gồm: 4 giải nhất cho 2 tác phẩm báo in, 1 tác phẩm báo hình và 1 tác phẩm báo điện tử; 8 giải nhì cho 3 tác phẩm báo in, 2 tác phẩm báo hình, 2 tác phẩm báo nói và 1 tác phẩm báo điện tử; 12 giải ba; 21 giải khuyến khích cho cả bốn thể loại: Báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử.

Vũ Cảnh
.
.