Báo CAND đoạt 1 giải tập thể và 3 giải cá nhân cuộc thi Báo chí về an toàn giao thông

Thứ Bảy, 20/12/2014, 13:15
Chiều 19/12, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức buổi tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trao giải thưởng Báo chí về an toàn giao thông năm 2014.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ quan thông tin truyền thông đã trình bày những nội dung thảo luận như công tác truyền thông về hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên báo điện tử, báo in, đài truyền hình, đài phát thanh; công tác phối hợp, xã hội hóa các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các doanh nghiệp, của các tổ chức xã hội, phi chính phủ.

Nhân dịp này, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã trao giải thưởng báo chí năm 2014 nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể có cống hiến về an toàn giao thông trong năm 2014.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập báo Công an nhân dân (bên trái) nhận giải thưởng tập thể cho đơn vị có nhiều bài tham gia dự thi.
Phóng viên Trần Hằng (bên phải) báo CAND nhận giải Ba cuộc thi.

Báo CAND đoạt 1 giải ba với loạt bài “Xây dựng văn hóa giao thông trên đường phố Thủ đô” của các tác giả Trần Hằng - Nguyễn Hương; 2 giải khuyến khích với 2 loạt bài “Tai nạn xe khách nhìn từ chất lượng đăng kiểm” của nhóm tác giả Thanh Huyền - Nguyễn Hương - Hoàng Châu và “Chất lượng lái xe và nguy cơ tai nạn giao thông” của các tác giả Thanh Huyền - Vũ Hân - Hữu Toàn. Đặc biệt, Báo CAND là 1 trong 3 cơ quan báo chí đoạt giải tập thể.

N.H.
.
.
.