Tập trung hoàn chỉnh phương án bảo vệ an ninh trật tự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Thứ Bảy, 15/07/2017, 08:12
Ngày 14-7, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì phiên họp thứ 3 về công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho APEC 2017, mà trọng tâm là Tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng đầu tháng 11-2017.


Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Vùng 2 cảnh sát biển; đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Cục Hàng không Việt Nam, đại diện lãnh đạo Công an một số tỉnh, thành phố diễn ra các hoạt động liên quan đến APEC 2017...

Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an), Thường trực Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) APEC 2017 báo cáo tại cuộc họp kết quả trọng tâm đảm bảo ANTT APEC 2017 từ sau phiên họp lần thứ 2 (ngày 12-4-2017) đến nay, đồng thời nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu ban ANTT APEC 2017 từ nay đến tháng 10-2017. 

Cuộc họp cũng thông tin tiến độ chuẩn bị cơ sở vật chất để bổ sung, hoàn thiện các phương án đảm bảo an ninh, y tế cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những thuận lợi cũng như khó khăn trong công tác bảo đảm ANTT và y tế, đặc biệt là việc hoàn chỉnh các nội dung phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, UBND TP Đà Nẵng với Bộ Công an nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017...

Với vai trò là Trưởng Tiểu ban ANTT APEC 2017, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kết quả triển khai các nội dung, kế hoạch đảm bảo ANTT của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

Thứ trưởng nhấn mạnh, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng có sự tham dự của khoảng 40 nguyên thủ trên thế giới cùng hàng ngàn đại biểu chính thức, hàng ngàn doanh nghiệp, phóng viên... do đó, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, đảm bảo ATGT, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) vô cùng quan trọng để đảm bảo cho sự thành công của APEC 2017. Sau Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cấp cao APEC (SOM 1) tại Nha Trang, SOM 2 tại Hà Nội... sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động, sự kiện lớn liên quan đến APEC 2017. Tháng 11-2017, thời điểm diễn ra Tuần Lễ cấp cao APEC 2017 không còn xa, 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án hiệp đồng phối hợp và phân công trách nhiệm giữa Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng để tránh chồng chéo, xác định cụ thể ai là người chỉ huy trong từng khu vực cụ thể. 

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin chỉ huy, thông tin báo cáo, tập trung hoàn thành sớm Trung tâm chỉ huy của Bộ Công an và Trung tâm Chỉ huy của Công an TP Đà Nẵng trong tháng 8, tháng 9; kết nối với thông tin chỉ huy của Bộ Quốc phòng tại Quân khu 5 và của Bộ Công an tại Hà Nội. 

Lực lượng Công an và Quân đội phải làm tốt công tác dự báo và nắm chắc tình hình, phối hợp với lực lượng an ninh các nước, các đoàn tham dự APEC 2017 để chủ động phòng ngừa, ứng phó, ngăn chặn các âm mưu phá hoại, khủng bố, gây rối; tấn công trấn áp tội phạm hình sự, xử lý kịp thời nếu có tình huống phát sinh... 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an và đề nghị lực lượng Công an làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người nước ngoài đến địa phương ngay từ biên giới, cửa khẩu. 

Thứ trưởng cũng yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức diễn tập các phương án dẫn đoàn, bảo vệ nơi diễn ra các hoạt động, sự kiện, hoàn chỉnh phương án chống xâm nhập từ trên không, trên biển và đất liền; tiếp tục chú trọng công tác đảm bảo VSATTP, ATGT, chuẩn bị tốt công tác nhân lực, hậu cần, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác đảm bảo ANTT cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017... 

Ngoài các phân công, chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng ghi nhận một số vấn đề được các đại biểu nêu ra tại cuộc họp và khẳng định Tiểu ban ANTT APEC 2017 sẽ khẩn trương báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Thủ tướng Chính phủ sớm quyết định theo thẩm quyền để đảm bảo cho Năm APEC 2017 thành công tốt đẹp.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Thân Lai
.
.