An toàn cho Hội nghị "Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững" APEC 2017

Chủ Nhật, 18/06/2017, 09:07
Từ ngày 17 đến 21-6, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra "Hội nghị đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững".

Tham gia hội nghị có 200 đại biểu từ các nền kinh tế APEC, doanh nghiệp du lịch và chuyên gia từ các tổ chức quốc tế liên quan đến du lịch. Bên lề hội nghị còn diễn ra các hoạt động như: Triển lãm ảnh, tham quan vịnh Hạ Long và Bảo tàng Quảng Ninh.

Đâylà sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động đối ngoại đặc biệt của đất nước và tỉnh Quảng Ninh. Do đó, để đảm bảo an toàn các hoạt động diễn ra trên địa bàn, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm. Công an tỉnh Quảng Ninh xây dựng các phương án bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cho hội nghị.

Lực lượng Công an bố trí tối đa quân số, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách đến làm việc và dự hội thảo...

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tiểu ban an ninh trật tự APEC tiến hành rà soát, xác minh hơn gần 400 nhân sự tham gia phục vụ tổ chức Hội nghị đảm bảo các điều kiện như: chuyên môn, sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị; tổ chức triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh đặc biệt tại khu vực diễn ra hội nghị, tham quan, lưu trú của đoàn đại biểu.

Công an phường Bãi Cháy, TP Hạ Long kiểm tra cơ sở lưu trú.

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban Tổ chức, Tổng cục Du lịch, các tiểu ban của APEC 2017, sở, ban, ngành tiến hành 2 cuộc khảo sát thực tế các địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện ANTT, tuyến đường hoạt động của đại biểu để thống nhất phối hợp tổ chức và đảm bảo ANTT.

Lực lượng Công an tại các địa bàn trọng điểm, nơi diễn ra hội nghị sẽ bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra khách sạn, nhà nghỉ, nắm thông tin, quản lý địa bàn không để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phức tạp về an ninh trật tự.

Lực lượng Công an nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú nâng cao ý thức cảnh giác, phối hợp với lực lượng công an đảm bảo ANTT tại địa bàn.

Qua đó, tạo môi trường an ninh, an toàn cho Hội nghị đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững tổ chức tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế. 

Đăng Hùng
.
.