Tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác bảo đảm ANTT tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Năm, 02/01/2020, 11:36
Ngày 2-1-2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020.

Dự  Hội nghị, có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Vĩnh Phúc, có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2019, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc về nhiệm vụ bảo vệ ANTT… 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 4 đơn vị của Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Đồng chí Nguyễn Văn Trì trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho 4 đơn vị.

Trong đó, chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm liên quan đến tín dụng đen. 

Số vụ tội phạm về TTXH giảm 3,32% so với năm 2018; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm về TTXH đạt 85,3%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiê trọng đạt 100%; công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 94,6%; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Đáng chú ý, về tội phạm kinh tế tham nhũng đã xử lý 330 vụ, việc với 374 đối  tượng. 

Điển hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12-6-2019, phát hiện, bắt quả tang cán bộ Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đang có hành vi nhận tiền tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, khám xét khẩn cấp, thu giữ 733.700đ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị cán và ra lệnh tạm giam với 3 đối tượng về tội “Nhận hội lộ”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tại Hội nghị.

Với thành tích đạt được, có 221 lượt tập thể, 1.776 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các thành tích khác được các cấp khen thưởng; Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua Toàn lực lượng CAND cho 2 cá nhân. Đặc biệt, ngày 25-11-2019, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự được đón nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận, đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong năm 2019. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Thời gian tới, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2020, bám sát phương châm hành động của Bộ; nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch trong công tác đảm bảo ANTT...

Tiếp tục chủ động tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn…; chú trọng làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, theo kết luận của đồng chí Bộ trưởng không được để băng nhóm hoạt động, nơi nào để xảy ra tình trạng này thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT; chú trọng xây dựng lực lượng Công an...

Công an tỉnh khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ, chủ động nắm chắc tình hình, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán, lễ hội đầu năm. Quan tâm, bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ và thân nhân, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an; 8 đơn vị thuộc Công an tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

 


Minh Hiền
.
.