Tập huấn nghiệp vụ quản lý hành chính cho gần 200 cán bộ chiến sỹ

Thứ Tư, 12/09/2018, 17:15
Ngày 12-9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho các bộ chiến sĩ thuộc Công an 11 tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ.

Lớp tập huấn có 198 cán bộ chiến sĩ  Cảnh sát quản lý hành chính Công an các tỉnh, thành phố miền Tây: Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Hậu Giang, Tiền Giang và TP Cần Thơ.

Thiếu tướng Vũ Xuân Dung, Cục phó Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phát biểu tại lễ khai giảng. 
Các đại biểu, học viên dự lễ khai giảng. 

Trong 30 ngày, các học viên tham gia sẽ được bồi dưỡng các nội dung: đăng ký quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, quy trình cấp Căn cước công dân; trình tự thực hiện công tác cơ bản của cảnh sát khu vực; quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh…

Thiếu tướng Vũ Xuân Dung, Cục phó Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội yêu cầu cán bộ tham gia lớp học nghiêm túc học tập, trao đổi nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ, tuyên truyền và phổ biến về đơn vị, vận dụng hiệu quả nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội là công tác nghiệp vụ cơ bản, có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự.

Hà Thảo – Ngọc Hậu
.
.